Hải quân Ấn Độ muốn nhận tàu sân bay Vikramaditya vào tháng 4/2013

21/09/2012 16:40
Việt Dũng (nguồn báo Phương Đông)
(GDVN) - Hải quân Ấn Độ tiếp tục mong ngóng sớm được trang bị tàu sân bay INS Vikramaditya để “xưng hùng” Ấn Độ Dương.
Tàu sân bay INS Vikramaditya vừa gặp sự cố động cơ
Tàu sân bay INS Vikramaditya vừa gặp sự cố động cơ

Tờ “Phương Đông” Trung Quốc dẫn lời Hải quân Ấn Độ cho biết, Hải quân Ấn Độ có kế hoạch tiếp nhận tàu sân bay INS Vikramaditya vào tháng 4/2013.

Do động cơ xuất hiện vấn đề, hoạt động chạy thử của tàu sân bay INS Vikramaditya buộc phải gián đoạn, hiện tàu sân bay này đang quay trở về nhà máy đóng tàu Sevmash để tiến hành kiểm tra và sửa chữa nồi hơi gặp sự cố. Để thay thế một số nồi hơi cần thời gian ít nhất là nửa năm.

Theo hợp đồng được ký kết vào tháng 1/2004 giữa Nga và Ấn Độ, Nga có trách nhiệm tiến hành cải tạo hiện đại hóa đối với tàu sân bay này và trang bị máy bay của Nga, đồng thời còn tiến hành đào tạo cho 1.500 thủy thủ của Hải quân Ấn Độ. Theo truyền thông Ấn Độ, hợp đồng này trị giá 2,33 tỷ USD.

Tàu sân bay INS Vikramaditya được biên chế cho Hạm đội Phương Bắc Nga vào năm 1987, trong thời gian Nga sử dụng được đặt tên là Gorshkov.

Sau khi được sửa chữa và cải tạo, lượng giãn nước đầy của tàu sân bay này là 45.000 tấn, dài 283,5 m, rộng 59,8 m, có thể mang theo 30 máy bay trong đó có máy bay chiến đấu MiG-29K và máy bay trực thăng, nhân viên được biên chế là 1.924 người.

Việt Dũng (nguồn báo Phương Đông)