Hải quân Nga sẽ nhận được chiếc "Lada" thứ hai vào năm 2016

20/03/2013 15:45
Theo VOR
(GDVN) - "Nhà máy đóng tàu Admiralty" Saint Petersburg vào cuối năm 2013 sẽ khôi phục việc xây dựng chiếc tàu ngầm thứ hai "Kronstadt" của dự án 677 "Lada".

Hãng tin RIA Novosti cho biết đây là tuyên bố của Tổng giám đốc nhà máy đóng tàu Alexander Buzakov. Theo ông, "Nhà máy đóng tàu Admiralty" đã nhận được kinh phí cần thiết, việc chuyển giao tàu ngầm cho Hải quân Nga dự kiến sẽ thực hiện vào năm 2016.

Việc xây dựng các tàu ngầm của dự án “Lada” đã bị đình chỉ vào đầu năm 2012 sau khi con tàu chính của dự án mang tên «Saint Peterburg” không thể biểu thị những đặc trưng kỹ thuật đã đăng ký trước.

Đặc biệt, đô đốc Vladimir Vysotsky, người khi đó là Tư lệnh Hải quân Nga, tuyên bố rằng trên tàu "Saint-Petersburg" đã cài đặt thiết bị động cơ chưa hoàn chỉnh.

Tháng Bảy năm ngoái, Tư lệnh Hải quân Nga Viktor Chirkov đã công bố về việc tiếp tục xây dựng các tàu ngầm của dự án “Lada”.

Theo VOR