Hải quân Pháp - Việt huấn luyện chung trên biển

04/11/2015 11:01
THÙY LINH
(GDVN) - Gần 100 sỹ quan, thủy thủ trên tàu Hải quân Pháp – Vendemiaire (F734) đã tới Đà Nẵng và Hải quân Pháp - Việt sẽ tiến hành huấn luyện chung trên biển.

Sáng 4/11, tàu Hải quân Pháp – Vendemiaire (F734) cùng 92 sỹ quan và thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng từ ngày 4-9/11.

Mặc dù trời mưa, nhưng lễ đón đã được tổ chức trang trọng ngay tại cầu cảng Tiên Sa vào lúc 9h30 cùng ngày.

Tàu Hải quân Pháp – Vendemiaire (F734) cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) sáng 4/11. Ảnh Thùy Linh
Tàu Hải quân Pháp – Vendemiaire (F734) cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) sáng 4/11. Ảnh Thùy Linh

Chuyến thăm nhằm góp phần thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, phù hợp với chủ trương thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa Pháp và Việt Nam.

Trong những ngày lưu lại Đà Nẵng, Chỉ huy tàu Vendemiaire sẽ chào xã giao lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; giao hữu bóng chuyền với BTL Vùng 3 Hải quân ; Trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của Nhà nước trên biển.

Trưa ngày 9/11, Hải quân hai nước sẽ tiến hành huấn luyện chung trên biển.

Lễ đón diễn ra ngay tại cầu cảng Tiên Sa. Ảnh Thùy Linh
Lễ đón diễn ra ngay tại cầu cảng Tiên Sa. Ảnh Thùy Linh

Được biết, tàu Vendemiaire (F734) có chiều dài 93,5 m, rộng 14 m, lượng giãn nước tiêu chuẩn 2.600 tấn và 2.950 tấn đầy tải.

Vendemiaire (F734) được trang bị 1 pháo hạm CADAM 100 mm có tốc độ bắn 78 phát/phút, với tầm bắn hiệu quả 6.000 m. Hỏa lực mạnh nhất của Vendémiaire là 2 tên lửa hành trình chống hạm MM38 Exocet có tầm bắn 40 km, tốc độ cận âm và mang theo đầu đạn bán xuyên giáp nặng 165 kg.

Ngoài ra, tàu còn có 2 pháo tự động F2 cỡ 20 mm, có thể tiêu diệt các mục tiêu đường không từ cự ly 1.500 m.

THÙY LINH