Hải quân Trung Quốc hạ thủy tàu quân sự lớn nhất

19/07/2011 00:35
(GDVN) - Tàu quân sự đa năng lớn nhất “Tsinchenshan” có chiều dài 210m, rộng 28m và lượng choán nước 19.000 tấn, đóng tại Xưởng đóng tàu Thượng hải.

(GDVN) - Ngày 18/7, trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung Quốc đăng tải những thông tin và hình ảnh nói về việc Hải quân nước này hạ thủy tàu quân sự lớn nhất “Tsinchenshan”/Jinggangshan (dự án 071 Yuzhao, hay Kunlun Shan).

Con tàu này được đóng tại Xưởng đóng tàu Thượng Hải.

Tàu quân sự Kalun shan
Tàu quân sự Kalun shan được đưa vào biên chế Hải quân PLA năm
2007

Tàu quân sự đa năng lớn nhất “Tsinchenshan” có chiều dài 210m, rộng 28m và lượng choán nước 19.000 tấn. Đây là con tàu quân sự lớn nhất được đóng dựa trên thiết kế quốc gia của Trung Quốc.

Tàu này được mang tên ngọn núi Tsinchenshan, có thể chở trên khoang các xe vận tải - chiến đấu, xuồng đổ bộ và 1000 binh lính. Trên tàu có thể bố trí từ 2 đến 4 trực thăng vận tải đổ bộ Z-8 (Super Frelon). Ngoài ra, tàu còn được trang bị trực thăng Ka-27.

Theo đánh giá, nhiều khả năng đây là con tàu thứ 2 thuộc dự án 071. Tàu chủ lực Kunlun Shan được đưa vào biên chế cho Hải quân Trung Quốc năm 2007.

Cho đến thời điểm hiện tại, con tàu thứ 3 thuộc dự án này sẽ được đặt tên là gì vẫn chưa được tiết lộ.

Một số hình ảnh về tàu quân sự lớn nhất "Tsinchenshan" của Trung Quốc:

alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
 {iarelatednews articleid='7846,7885,7783,7561,7394,7408,7215,7244,7167,7122,6963,6966,6865,2111,1912,6702'}

Nguyễn Hưng (Theo Militaryparitet)

Hải quân Trung Quốc hạ thủy tàu quân sự lớn nhất ảnh 6