Hàn Quốc muốn giảm giá mua tên lửa Taurus và UAV Global Hawk

09/07/2013 14:23
Theo QĐND
(GDVN) - Quốc hội Hàn Quốc đã yêu cầu chính phủ nước này đánh giá lại chương trình mua tên lửa hành trình không đối đất KEPD-350 Taurus và tổ hợp máy bay không người lái (UAV) trinh sát tầm cao RQ-4 Global Hawk.
Đạn tên lửa hành trình KEPD-350 Taurus
Đạn tên lửa hành trình KEPD-350 Taurus
Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn nguồn tin từ Cơ quan Kiểm soát ngân khố quốc gia đăng tải, việc đánh giá 2 hợp đồng trên sẽ được thực hiện trong phiên họp về ngân sách quốc gia Hàn Quốc năm 2014. Đầu tháng 6-2013, Cơ quan Mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) quyết định mua đạn tên lửa hành trình Taurus từ công ty châu Âu TAURUS Systems GmbH - TSG vì Mỹ từ chối cung cấp đạn tên lửa cùng chức năng JASSM. Hợp đồng với phía Mỹ đổ vỡ do Hàn Quốc yêu cầu việc chế tạo tên lửa JASSM phải thực hiện ở nước này. Chi tiết hợp đồng mua tên lửa Taurus không được công khai, nhưng theo nhiều nguồn tin, Hàn Quốc đặt mua 177 đạn tên lửa với trị giá hợp đồng là 344 triệu USD. Trong khi đó, Quốc hội Hàn Quốc ban đầu chỉ dự kiến chi cho hợp đồng trên 221,3 tỷ won, tương đương 194 triệu USD. Sau đó hợp đồng này được tăng lên mức 411,9 tỷ won. Tuy nhiên, tới năm 2011, TSG đánh giá hợp đồng cung cấp tên lửa cho Hàn Quốc trị giá tới 568,8 tỷ won, nhưng tới năm 2012, lại tuyên bố sẽ “ưu đãi” cho phía Hàn Quốc vì đối thủ cạnh tranh từ Mỹ. Quốc hội Hàn Quốc hiện lo ngại do không còn đối thủ cạnh tranh, TSG có thể ép giá hợp đồng. Quốc hội Hàn Quốc yêu cầu DAPA đàm phán cụ thể với TSG về các bước tiến hành hợp đồng để đệ trình kết quả cuối cùng trước phiên họp thông qua dự toán ngân sách quốc gia năm tài khóa 2014. Ngoài tên lửa Taurus, Quốc hội Hàn Quốc cũng yêu cầu xem lại hợp đồng mua UAV Global Hawk. Thông tin về hợp đồng mua UAV Global Hawk đã được xác nhận khi DAPA nhận được thư từ Lầu Năm góc thông báo đề nghị mua UAV loại này đã được Quốc hội Mỹ thông qua. Vấn đề chính của hợp đồng mua UAV Global Hawk hiện là giá thành. Trong khi Hàn Quốc chỉ sẵn sàng chi 485,4 tỷ won, còn phía Mỹ lại tuyên bố, hợp đồng bán UAV Global Hawk chỉ có giá trị với mức giá 880 tỷ won.
Theo QĐND