Hàn Quốc muốn mua 260 quả tên lửa không đối không AIM-120C-7 của Mỹ

22/07/2013 14:00
Nguyễn Hường (nguồn Chosun)
(GDVN) - Hàn Quốc muốn mua 260 quả tên lửa không đối không AIM-120C-7 của Mỹ để trang bị cho chiến đấu cơ FK-16 và F-15K, chiến đấu cơ tàng hình F-22.
Tờ Chosun Ilbo ngày 22/7 đưa tin cho biết, Chính phủ Hàn Quốc đã yêu cầu Mỹ bán cho nước này số tên lửa không đối không tầm trung trị giá 500 tỷ won.
Tên lửa AIM-120C-7.
Tên lửa AIM-120C-7.

Hiện Cơ quan Hợp tác an ninh của Bộ Quốc phòng Mỹ, bộ phận phụ trách nhiệm vụ bán trang thiết bị quốc phòng cho nước ngoài, đã đệ trình lên Quốc hội yêu cầu của phía Hàn Quốc, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong một thông cáo báo chí ngày 21/7.
Theo nguồn tin trên, Hàn Quốc muốn mua 260 quả tên lửa không đối không AIM-120C-7 của Mỹ để trang bị cho chiến đấu cơ FK-16 và F-15K, chiến đấu cơ tàng hình F-22.
Được biết, tên lửa AIM-120C-7 cũng có thể sử dụng cho chiến đấu cơ thế hệ mới  F-35 hay F-15SE.
Theo ước tính của Mỹ, tổng chi phí mua tên lửa, phụ tùng và huấn luyện cho Hàn Quốc rơi vào khoảng 452 triệu USD.
Nguyễn Hường (nguồn Chosun)