Hàn Quốc: Triều Tiên đã "ấn nút hàng loạt sai lầm"

04/04/2012 13:02
Ngọc Huyền (Theo Yonhap)
(GDVN) - Triều Tiên phóng tên lửa sẽ là một sự kiện giống như hành vi nhấn nút đầu tiên cho một loạt sai lầm, gây ra nghi ngờ về sự chân thành của nước này.
Yonhap ngày 4/4 dẫn lời cựu Bộ trưởng thống nhất Hàn Quốc Hyun In-taek cho hay, quyết tâm của Triều Tiên để tiến trước với việc phóng tên lửa theo kế hoạch cho thấy sự "cứng rắn không khoan nhượng" của chế độ mới dưới sự lãnh đạo của đại tướng trẻ tuổi Kim Jong-un và đó một sự lựa chọn "tự thất bại".

Cựu Bộ trưởng thống nhất Hàn Quốc Hyun In-taek.
Cựu Bộ trưởng thống nhất Hàn Quốc Hyun In-taek.
Ông Hyun In-taek vốn là cố vấn đặc biệt về chính sách thống nhất cho Tổng thống Lee Myung-bak và là người có nhiều kinh nghiệm tại Seoul về vấn đề Triều Tiên trong gần 3 năm cho đến tháng 10 năm ngoái.
Ông đã đưa ra dự báo hành động khiêu khích của Triều Tiên trong năm 2009 sẽ lặp lại, khi nước này lập kế hoạch phóng tên lửa vào tháng 4 và tiến hành thử nghiệm hạt nhân thứ hai một tháng sau đó.

Bất chấp sự lên án quốc tế, Triều Tiên đã tuyên bố sẽ tiến trước bằng việc phóng một tên lửa tầm xa trong khoảng thời gian từ ngày 12 – 16/4.

Hàn Quốc, Mỹ và nhiều nước khác đều cho rằng việc đưa một vệ tinh vào quỹ đạo trái đất chỉ là hình thức bề ngoài, là một thử nghiệm trá hình của công nghệ cải tiến tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.
Thông báo của Triều Tiên cũng đã phá vỡ thỏa thuận ngày 29/2 giữa quốc gia này với  Mỹ, trong đó Bình Nhưỡng sẽ ngừng chương trình làm giàu uranium của mình, cho phép các thanh tra Liên Hiệp Quốc vào nước và ra lệnh cấm thử hạt nhân và tên lửa nhằm đổi lấy 240.000 tấn viện trợ lương thực từ Washington.

"Việc phóng tên lửa tầm xa của Triều Tiên là một trường hợp rõ ràng để tái khẳng định sự cứng rắn không khoan nhượng của chính quyền Triều Tiên"- Ông Hyun bình luận trong một bài phát biểu được chuẩn bị cho diễn đàn học thuật ở Seoul vào ngày 4/4.
"Đối với chế độ mới của Kim Jong-un, phóng tên lửa tầm xa sắp tới chắc chắn sẽ là một sự kiện giống như hành vi nhấn nút đầu tiên cho một loạt thiếu sót, sai lầm" - Ông Hyun tiếp tục nói - "Cuối cùng sự kiện này sẽ là hành vi tự thất bại đối với Triều Tiên."

Nhiều nhà phân tích đã từng lúng túng và cảm thấy nan giải trước thời điểm công bố kế hoạch phóng tên lửa của Triều Tiên, chỉ 16 ngày sau khi thỏa thuận với Mỹ đã được công bố. 
Trong khi đến Seoul vào cuối tháng trước để dự Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân, Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ sự không chắc chắn ai là người có thực quyền ở Triều Tiên dưới sự lãnh đạo mới.
Tuy nhiên, cố vấn Hyun cho biết động thái của Triều Tiên đã cố tình được tính toán nhằm củng cố cho sự sống còn của chính quyền Bình Nhưỡng, gây ra những nghi ngờ về việc liệu Triều Tiên có nghiêm túc và chân thành trong việc  thực hiện thỏa thuận với Mỹ hay không.
"Quyết định phóng tên lửa rất có thể đã được đưa ra trước khi ký kết thỏa thuận. Trong tình trạng này, thỏa thuận ngày 29/2 có vẻ là kết quả của một chiến thuật có tính toán của Triều Tiên" - cựu bộ trưởng thống nhất này bình luận.
Cùng với chương trình vũ khí hạt nhân, chương trình tên lửa của Bắc Triều Tiên từ lâu đã là một mối quan tâm an ninh khu vực.
Triều Tiên được tin là có công nghệ tên lửa đạn đạo tiên tiến, mặc dù vẫn không rõ ràng liệu họ đã làm chủ được các công nghệ để đặt một đầu đạn hạt nhân vào tên lửa.
Ông Hyun nói thêm: "Chúng tôi nhận thấy tình hình không khác gì trong năm 2009...Toàn bộ thông điệp mà Triều Tiên cố gắng truyền đạt thông qua kế hoạch phóng tên lửa tầm xa là việc một đầu đạn hạt nhân có thể được nạp vào tên lửa."
"Bằng cách này, Triều Tiên nghĩ rằng hiệu quả của sự đe doạ của họ sẽ lớn hơn. Đây là một phần của sự tính toán chính trị cơ bản và cẩn thận của họ. Vì vậy, khả năng rất cao rằng họ sẽ đi theo lỗi cũ."
Bên cạnh đó, ông cũng đã kêu gọi cộng đồng quốc tế "phản ứng lại Triều Tiên với sự quả quyết".
"Chúng tôi nhận thấy các hành vi của Triều Tiên đã làm tổn hại sự ổn định và hòa bình của bán đảo Triều Tiên và Đông Bắc Á. Nếu hành vi của nước này được chấp nhận, chúng ta sẽ bị rơi vào những vấn đề an ninh vô cùng khó khăn hơn" - ông nói.
Ngọc Huyền (Theo Yonhap)