Hillary Clinton: Thời gian cho ngoại giao với Iran là có hạn

05/04/2012 10:35
Ngọc Huyền (Theo Tân hoa xã)
(GDVN) - "Khi Iran chưa tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế và chứng minh được mục đích hòa bình của chương trình hạt nhân, họ sẽ tiếp tục đối mặt với các áp lực".

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết rằng thời gian cho đàm phán ngoại giao với Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này không phải là "vô hạn".

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Kosovo - Hashim Thaci, bà Clinton cho hay: "Chúng tôi muốn thấy một giải pháp hòa bình trong các mối quan tâm của cộng đồng quốc tế, nhưng thời gian cho biện pháp ngoại giao là có hạn. Tất cả các lựa chọn vẫn ở trên bàn để ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân."
"Cho đến khi Iran tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế và chứng minh được mục đích hòa bình của chương trình hạt nhân của mình, họ sẽ tiếp tục đối mặt với các áp lực mạnh mẽ và sự cô lập" -  bà nói.
Theo bà, "sẽ tốt hơn khi chúng ta bắt đầu các cuộc đàm phán sớm". Clinton đã nói thêm rằng giám đốc chính sách đối ngoại của EU Catherine Ashton vẫn đang tham khảo ý kiến với Iran về thời gian và địa điểm của các cuộc đàm phán sắp tới.
Tuyên bố của bà Clinton được đưa ra ngay trước khi diễn ra các cuộc đàm phán sắp tới giữa Iran và 6 cường quốc thế giới, cụ thể là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, và Trung Quốc, cộng với Đức - hay còn được gọi là nhóm G5 +1.
Trước đó vào ngày 31/3, bà cho biết ở Ả Rập Saudi rằng, 6 cường quốc thế giới và Iran đã đồng ý tổ chức cuộc họp tại Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 13/4.
Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi, Tehran đang cân nhắc chọn Trung Quốc và Iraq có thể là địa điểm cho các cuộc đàm phán.
Kể từ cuối năm ngoái, các biện pháp trừng phạt khắt khe chưa từng có đã dẫn đến căng thẳng tăng cao giữa phương Tây và Tehran. Israel và Mỹ thậm chí còn bàn tính đến việc phát động một cuộc tấn công quân sự nhằm vào các địa điểm hạt nhân của Iran.
Căng thẳng đã tương đối được giảm bớt trong thời gian gần đây, nhất là sau khi Iran và G5+1 đồng ý nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân đang gây tranh cãi của Tehran.
Ngọc Huyền (Theo Tân hoa xã)