Hình ảnh đoạn đường Lê Văn Lương kéo dài bị sạt lở đã thông xe trở lại

20/10/2012 13:07
Nam Phong

(GDVN) -  Sau 2 tháng xảy ra sự cố sạt lở chia đôi tuyến đường trục phát triển Bắc Hà Đông (thuộc tổng dự án đường Lê Văn Lương kéo dài) xảy ra (ngày 19/8), hôm nay (ngày 20/10), tuyến đường đã chính thức trở lại lưu thông bình thường. Tuy nhiên, cũng sau 2 tháng xảy ra sự cố, các cơ quan hữu quan vẫn chưa đưa ra được kết luận về nguyên nhân dẫn tới sự cố nghiêm trọng này.

Sáng nay, mọi công tác hoàn thổ, gia cố sự cố hố móng, trả lại mặt đường đã được Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long hoàn tất.
Sáng nay, mọi công tác hoàn thổ, gia cố sự cố hố móng, trả lại mặt đường đã được Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long hoàn tất.
Cũng trong sáng nay, Sở GTVT Hà Nội đã cho lưu thông trở lại bình thường trên tuyến đường trục phát triển Bắc Hà Đông nhằm giảm tải cho tuyến QL6 đang trong giai đoạn thi công đường sắt trên cao.
Cũng trong sáng nay, Sở GTVT Hà Nội đã cho lưu thông trở lại bình thường trên tuyến đường trục phát triển Bắc Hà Đông nhằm giảm tải cho tuyến QL6 đang trong giai đoạn thi công đường sắt trên cao.
Các điểm đường tránh được mở khi sự cố xảy ra đã và đang được bịt lại.
Các điểm đường tránh được mở khi sự cố xảy ra đã và đang được bịt lại.
Người dân đã đi lại bình thường trên tuyến này.
Người dân đã đi lại bình thường trên tuyến này.
Toàn bộ việc khắc phục sự cố sạt lở đường do Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long đảm trách và tạm chi phí. Sau khi có kết luận chính thức về nguyên nhân do đâu, đơn vị nào sai sót sẽ phải chịu số chi phí này.
Toàn bộ việc khắc phục sự cố sạt lở đường do Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long đảm trách và tạm chi phí. Sau khi có kết luận chính thức về nguyên nhân do đâu, đơn vị nào sai sót sẽ phải chịu số chi phí này.
Trước đó, đã có nhiều ý kiến trái ngược nhau về nguyên nhân dẫn tới sự cố này, người cho rằng kết cấu hệ thống cống thoát nước do Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư đã không đảm bảo, không tính tới khả năng xảy ra xung đột nước;...
Trước đó, đã có nhiều ý kiến trái ngược nhau về nguyên nhân dẫn tới sự cố này, người cho rằng kết cấu hệ thống cống thoát nước do Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư đã không đảm bảo, không tính tới khả năng xảy ra xung đột nước;...
...có ý kiến cho rằng, do Sông Đà Thăng Long thi công công trình nhà ở cao tần bên cạnh không đảm bảo an toàn dẫn, hệ thống cừ larsen đã bị rút khiến khi trời mưa, chân nền đường đã bị nước xói mòn dẫn tới sự gãy đường ống thoát nước và gây ra sự cố này.
...có ý kiến cho rằng, do Sông Đà Thăng Long thi công công trình nhà ở cao tần bên cạnh không đảm bảo an toàn dẫn, hệ thống cừ larsen đã bị rút khiến khi trời mưa, chân nền đường đã bị nước xói mòn dẫn tới sự gãy đường ống thoát nước và gây ra sự cố này.
Còn theo ý kiến "nhận định ban đầu" của Sở GTVT Hà Nội thì nguyên nhân được xác định là.... do mưa lớn kéo dài.
Còn theo ý kiến "nhận định ban đầu" của Sở GTVT Hà Nội thì nguyên nhân được xác định là.... do mưa lớn kéo dài.
Thông tin mới nhất mà Giaoduc.net.vn có được về việc kết luận nguyên nhân đã được có nhưng sẽ phải đợi sang tuần, các đơn vị liên quan sẽ tổ chức hội thảo nhằm nghe các ý kiến phản biện về đánh giá này.
Thông tin mới nhất mà Giaoduc.net.vn có được về việc kết luận nguyên nhân đã được có nhưng sẽ phải đợi sang tuần, các đơn vị liên quan sẽ tổ chức hội thảo nhằm nghe các ý kiến phản biện về đánh giá này. 
Công nhân đang thực hiện nốt công việc trả lại dải phân cách như ban đầu.
Công nhân đang thực hiện nốt công việc trả lại dải phân cách như ban đầu.
Hệ thống cống, đường thoát nước được đúc lại.
Hệ thống cống, đường thoát nước được đúc lại.
Hạ tầng đường dẫn cáp các loại cũng đang được khẩn trương hoàn tất để làm lại vỉa hè của đoạn đường xảy ra sự cố.
Hạ tầng đường dẫn cáp các loại cũng đang được khẩn trương hoàn tất để làm lại vỉa hè của đoạn đường xảy ra sự cố.
Tại điểm xảy ra sự cố, bức tường bê-tông đã được Sông Đà Thăng Long thi công đổ bê-tông cho toàn tuyến khu vực công trường của dự án do đơn vị này thi công.
Tại điểm xảy ra sự cố, bức tường bê-tông đã được Sông Đà Thăng Long thi công đổ bê-tông cho toàn tuyến khu vực công trường của dự án do đơn vị này thi công.
Trước đó, sáng ngày 19/8, sự cố sạt lở đường trục phát triển Bắc Hà Đông đã xảy ra, hơn 600 nghìn m3 nước đã làm sạt lở hàng nghìn m3 đất, cát nền đường cùng hệ thống cống của công trình này.
Trước đó, sáng ngày 19/8, sự cố sạt lở đường trục phát triển Bắc Hà Đông đã xảy ra, hơn 600 nghìn m3 nước đã làm sạt lở hàng nghìn m3 đất, cát nền đường cùng hệ thống cống của công trình này.
Sự cố đã khiến tình trạng giao thông tại tuyến đường bị tê liệt khiến QL6 vốn đã quá tải lại trở nên quá tải thêm.
Sự cố đã khiến tình trạng giao thông tại tuyến đường bị tê liệt khiến QL6 vốn đã quá tải lại trở nên quá tải thêm.
Nam Phong