Hình ảnh Hải giám TQ hoạt động trái phép ở Lưỡi Liềm, Hoàng Sa 12/3

13/03/2013 08:12
Hồng Thủy (Nguồn: Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Ngày 13/3 giới truyền thông nhà nước Trung Quốc tiếp tục đăng tải hình ảnh tuyên truyền về cái gọi là "tuần tra, khảo sát" của lực lượng Hải giám tại đảo Quang Ảnh nhóm Lưỡi Liềm quần đảo Hoàng Sa thuộc Đà Nẵng, Việt Nam bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đoạt và chiếm đóng trái phép từ năm 1974.

7 giờ sáng ngày 12/3 tàu Hải giám 262 Trung Quốc tiếp cậnđảo Quang Ảnh.
8 giờ sáng 12/3, Hải giám Trung Quốc bắt đầu thực hiện cái gọi là khảo sát, chụp ảnh trái phép đảo Quang Ảnh và khu vực trung tâm của nhóm Lưỡi Liềm.
9 giờ sáng 12/3 Hải giám Trung Quốc cưỡi xuồng cao xu đổ bộ trái phép lên đảo Quang Hòa, Quang Hòa Tây (Đá Thu Lu).
Trong cả ngày 12/3, Hải giám Trung Quốc đã quần thảo khắp nhóm Lưỡi Liềm, Hoàng Sa và tiến hành khảo sát 9 điểm đảo, đá trong nhóm này.

Hồng Thủy (Nguồn: Tân Hoa Xã)