Hình ảnh lính Trung Quốc tập trận chiếm đảo ở Biển Đông ngày 21/3

22/03/2013 13:00
Hồng Thủy (Nguồn: Thời báo Hoàn Cầu)
(GDVN) - Khoảng 100 lính thủy quân lục chiến và lính dù từ tàu đổ bộ Tỉnh Cương Sơn đã đổ bộ lên 1 "đảo D" ở Biển Đông bằng trực thăng và thủy phi cơ, xuồng cao tốc. "Đảo D" là mật danh phía Trung Quốc gọi 1 hòn đảo ở Biển Đông mà hạm đội Nam Hải đang tập trận.
Trực thăng Trung Quốc chở lính dù đổ bộ lên "đảo D" ở Biển Đông, hình ảnh cho thấy Trung Quốc đã xây dựng cầu cảng, cơ sở quân sự kiên cố trên "đảo D"
Trực thăng Trung Quốc chở lính dù đổ bộ lên "đảo D" ở Biển Đông, hình ảnh cho thấy Trung Quốc đã xây dựng cầu cảng, cơ sở quân sự kiên cố trên "đảo D"

Thời báo Hoàn Cầu ngày 22/3 đăng tải chùm ảnh hoạt động tập trận đổ bộ chiếm đảo của khoảng 100 lính thủy quân lục chiến hạm đội Nam Hải, Trung Quốc ngoài "đảo D" ở Biển Đông ngày hôm qua 21/2.

100 lính Trung Quốc chia quân 2 cánh đổ bộ đường không và xuồng cao tốc
100 lính Trung Quốc chia quân 2 cánh đổ bộ đường không và xuồng cao tốc

Trong đợt tập trận này, phóng viên các hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc đã được biệt phái theo tàu và thường xuyên cập nhật thông tin, hình ảnh về hoạt động của hải quân Trung Quốc.

Trực thăng vũ trang vận chuyển lính dù đổ bộ lên "đảo D"
Trực thăng vũ trang vận chuyển lính dù đổ bộ lên "đảo D"

Khoảng 100 lính thủy quân lục chiến và lính dù từ tàu đổ bộ Tỉnh Cương Sơn đã đổ bộ lên 1 "đảo D" ở Biển Đông bằng trực thăng và thủy phi cơ, xuồng cao tốc.

Thủy quân lục chiến Trung Quốc kéo xuồng cao tốc ra khỏi khoang tàu đổ bộ Cảnh Cương Sơn
Thủy quân lục chiến Trung Quốc kéo xuồng cao tốc ra khỏi khoang tàu đổ bộ Cảnh Cương Sơn

"Đảo D" là mật danh phía Trung Quốc gọi 1 hòn đảo ở Biển Đông mà hạm đội Nam Hải đang tập trận.


Lính Trung Quốc diễn tập đánh chiếm cứ điểm trên "đảo D" sau khi đổ bộ.


Xuồng cao tốc chở lính Trung Quốc kéo ra từ khoang tàu đổ bộ Tỉnh Cương Sơn.


Xuồng cao tốc từ khoang tàu đổ bộ Tỉnh Cương Sơn.


Chở lính đổ bộ lên "đảo D".


Trong khi đó, giới truyền thông Philippines dẫn nguồn tin quân sự nước này cho hay, cuộc tập trận của 4 tàu chiến hạm đội Nam Hải, Trung Quốc đang diễn ra tại khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam - PV).


Lính Trung Quốc đổ bộ, tấn công đánh chiếm mục tiêu quân sự trên "đảo D".



Trực thăng vận chuyển lính dù đổ bộ lên "đảo D".


Hồng Thủy (Nguồn: Thời báo Hoàn Cầu)