Hình ảnh quân tình nguyện VN giúp CPC thoát họa diệt chủng

09/01/2012 15:59
Theo infonet.vn
Đại thắng lịch sử ngày 7/1/1979 đã khắc sâu trong trái tim của mọi người dân Campuchia.
Bà Men Sam On, Phó Thủ tướng Campuchia trong buổi mít tinh kỷ niệm 33 năm ngày chiến thắng chế đội diệt chủng Pol Pot (7/1/1979 - 7/1/2012) tại Hà Nội sáng 7/1 đã khẳng định, sự giúp đỡ to lớn và hiệu quả của quân tình nguyện Việt Nam đã giúp người dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, ông Sam Than - Đại biện lâm thời Campuchia tại Việt Nam cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các tổ chức hữu nghị của hai nước cùng dự buổi lễ trọng thể này. "Đại thắng lịch sử ngày 7/1/1979 đã khắc sâu trong trái tim của mọi người dân Campuchia. Đó là ngày các lực lượng vũ trang đoàn kết cứu quốc Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, giúp dân tộc, tổ quốc và nhân dân Campuchia được hồi sinh kịp thời, với sự giúp đỡ to lớn và có hiệu quả của quân tình nguyện Việt Nam", Phó thủ tướng Campuchia nói. Bà Men Sam On cũng chia sẻ rằng bà từng tham gia chiến đấu giải phóng Sài Gòn ngày 30/4/1975. Hiện bà Men Sam On còn là tướng 4 sao ở Campuchia. Dưới đây là những hình ảnh tư liệu quân tình nguyện Việt Nam sát cánh chiến đấu giúp quân dân nước bạn đập tan chế độ diệt chủng trên đất Campuchia và hình ảnh quân đội Cam pu chia hiện nay.
Trong giai đoạn 1975-1979, dưới chế độ Khmer Đỏ với sự cầm đầu của Pol Pot, gần hai triệu người dân Campuchia thiệt mạng vì bị bỏ đói, làm việc quá sức, bị tra tấn và hành quyết. Con số này bằng một phần tư dân số Campuchia lúc bấy giờ. Ngông cuồng hơn, tập đoàn Pol Pot còn phát động cuộc chiến tranh đẫm máu xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ Việt Nam, tàn sát hơn 20 nghìn dân thường Việt Nam trên vùng biên giới. Trước tình hình đó, đồng thời đáp lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết Cứu nước Campuchia và của nhân dân Campuchia, quân đội Việt Nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, đồng thời giúp đỡ Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng mà đỉnh cao là chiến thắng 7/1/1979.
Trong giai đoạn 1975-1979, dưới chế độ Khmer Đỏ với sự cầm đầu của Pol Pot, gần hai triệu người dân Campuchia thiệt mạng vì bị bỏ đói, làm việc quá sức, bị tra tấn và hành quyết. Con số này bằng một phần tư dân số Campuchia lúc bấy giờ. Ngông cuồng hơn, tập đoàn Pol Pot còn phát động cuộc chiến tranh đẫm máu xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ Việt Nam, tàn sát hơn 20 nghìn dân thường Việt Nam trên vùng biên giới. Trước tình hình đó, đồng thời đáp lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết Cứu nước Campuchia và của nhân dân Campuchia, quân đội Việt Nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, đồng thời giúp đỡ Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng mà đỉnh cao là chiến thắng 7/1/1979.
Quân tình nguyện Việt Nam dẫn giải tù binh Khme Đỏ
Quân tình nguyện Việt Nam dẫn giải tù binh Khme Đỏ
Ngày 12/5/1978, tại Suối Râm (Long Giao, Cẩm Mỹ, Đồng Nai), lực lượng vũ trang cách mạng đoàn kết cứu nước Campuchia được thành lập gồm hơn 200 người lấy phiên hiệu là Đoàn 125 do chính Hun Sen (hiện là Thủ tướng Campuchia) làm Chỉ huy trưởng. Đây là đơn vị tiền thân đầu tiên của quân đội Campuchia.
Ngày 12/5/1978, tại Suối Râm (Long Giao, Cẩm Mỹ, Đồng Nai), lực lượng vũ trang cách mạng đoàn kết cứu nước Campuchia được thành lập gồm hơn 200 người lấy phiên hiệu là Đoàn 125 do chính Hun Sen (hiện là Thủ tướng Campuchia) làm Chỉ huy trưởng. Đây là đơn vị tiền thân đầu tiên của quân đội Campuchia.
Sau 10 năm chiến đấu, sát cánh cùng quân dân Cam pu chia chiến đấu đập tan chế độ diệt chủng Pol Pot, quân tình nguyện Việt Nam rút về nước trong tình cảm lưu luyến, biết ơn của người dân Campuchia
Sau 10 năm chiến đấu, sát cánh cùng quân dân Cam pu chia chiến đấu đập tan chế độ diệt chủng Pol Pot, quân tình nguyện Việt Nam rút về nước trong tình cảm lưu luyến, biết ơn của người dân Campuchia
Nhân kỷ niệm 33 năm ngày Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, tại Long Giao (Đồng Nai), quân đội Việt Nam và Campuchia đã có buổi gặp mặt. Trong ảnh là đại tướng Phạm Văn Trà (nguyên Bộ trưởng Quốc phòng) và Thống tướng Tia Banh (Phó thủ tướng Chính phủ, kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia) chia vui
Nhân kỷ niệm 33 năm ngày Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, tại Long Giao (Đồng Nai), quân đội Việt Nam và Campuchia đã có buổi gặp mặt. Trong ảnh là đại tướng Phạm Văn Trà (nguyên Bộ trưởng Quốc phòng) và Thống tướng Tia Banh (Phó thủ tướng Chính phủ, kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia) chia vui
Tại lực lượng vũ trang Miền đông Nam bộ, lễ bàn giao xe (hiện vật lịch sử) của Hun Sen - Chỉ huy trưởng lực lượng cách mạng Campuchia lúc bấy giờ.
Tại lực lượng vũ trang Miền đông Nam bộ, lễ bàn giao xe (hiện vật lịch sử) của Hun Sen - Chỉ huy trưởng lực lượng cách mạng Campuchia lúc bấy giờ.
Hình ảnh quân đội Campuchia hiện đại ngày nay:
Hình ảnh quân đội Campuchia hiện đại ngày nay:

Quân đội Campuchia hiện nay được trang bị nhiều vũ khí, khí tài hiện đại. Trong đó có nhiều vũ khí, thiết bị do Trung Quốc sản xuất
Quân đội Campuchia hiện nay được trang bị nhiều vũ khí, khí tài hiện đại. Trong đó có nhiều vũ khí, thiết bị do Trung Quốc sản xuất
Hải quân Căm pu Chia đã có sự phát triển vượt bậc
Hải quân Căm pu Chia đã có sự phát triển vượt bậc
Theo infonet.vn