Hình ảnh tàng hình cơ F-22 Raptor của Mỹ vừa được điều đến Hàn Quốc

04/04/2013 16:38
Quân Cơ
(GDVN) - Ngày 3/4/2013, tại căn cứ không quân Osan của Hàn Quốc, các máy bay tiêm kích tàng hình hiện đại nhất nhì của Mỹ - F-22 Raptor đã xuất hiện và thực hành các sứ mệnh trong khuôn khổ lệnh điều động của Không quân Mỹ.
Trước đó, Bắc Triều Tiên đã nhiều lần lên tiếng đe dọa sẽ tấn công Hàn Quốc và Mỹ bởi hai nước này thời gian gần đây đã tiến hành các cuộc tập mà Bình Nhưỡng cho là "để chuẩn bị cho kế hoạch xâm lược Triều Tiên".

Việc điều động các chiến cơ tàng hình F-22 Raptor đến Hàn Quốc được xem là động thái khẳng định cam kết sẽ bảo vệ đến cùng các đồng minh của Washington ở châu Á trước các mối đe dọa liên quan đến an ninh quốc gia.

Tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ ở căn cứ không quân Osan, Hàn Quốc
Tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ ở căn cứ không quân Osan, Hàn Quốc
Tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ ở căn cứ không quân Osan, Hàn Quốc
Tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ ở căn cứ không quân Osan, Hàn Quốc
Tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ ở căn cứ không quân Osan, Hàn Quốc
Tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ ở căn cứ không quân Osan, Hàn Quốc
Tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ ở căn cứ không quân Osan, Hàn Quốc
Tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ ở căn cứ không quân Osan, Hàn Quốc
Tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ ở căn cứ không quân Osan, Hàn Quốc
Tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ ở căn cứ không quân Osan, Hàn Quốc

Quân Cơ