Hoa Kỳ mời Ấn Độ mua 245 tên lửa Stinger cho Apache

12/10/2012 07:45
Trịnh Tuân (Nguồn: militaryparitet)
(GDVN) - Hoa Kỳ đang chào bán 245 tên lửa Stinger cho Ấn Độ để trang bị trên các máy bay trực thăng tấn công Apache.
"245 tên lửa và 56 giá phóng sẽ được trang bị cho các máy bay trực thăng vũ trang Apache. Tên lửa Stinger cho phép các trực thăng đạt hiệu suất cao trong việc tiêu diệt các mục tiêu trên không," - Một quan chức của công ty Raytheon cho biết.

Trực thăng tấn công Apache của Mỹ.
Trực thăng tấn công Apache của Mỹ.

Ấn Độ đã chọn mua 22 máy bay trực thăng Apache cho các nhiệm vụ không đối đất và không đối không khí.

"Vâng, Apache là lựa chọn cuối cùng của chúng tôi", Tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ Marshal NA K Browne cho biết tại một cuộc họp báo, khi được hỏi về kế hoạch mua máy bay trực thăng chiến đấu Không quân Hoa Kỳ. Hiện nay, hai bên đang đàm phán để đi tới ký kết hợp đồng.

Tên lửa Stinger cho trực thăng tấn công Apache. .
Tên lửa Stinger cho trực thăng tấn công Apache. .

Các máy bay trực thăng Apache của Mỹ đã loại thăng “thợ săn đêm” Mi-28 của Nga để giành chiến thắng trong gói thầu cung cấp các trực thăng tấn công tiên tiến cho không quân Ấn Độ.

Phải thừa nhận rằng, các tên lửa Stinger đã gây thiệt hại nặng cho máy bay trực thăng của Nga trong cuộc chiến ở Afghanistan những năm 1980 và vào năm 1999, trong cuộc xung đột quân sự ở Kargil, lực lượng vũ trang Pakistan đã sử dụng MANPADS này để bắn rơi một máy bay trực thăng Mi-17 của Ấn Độ.

Tên lửa Stinger trang bị trên trực thăng tấn công.
Tên lửa Stinger trang bị trên trực thăng tấn công.

Stinger dài 1,52m, đường kính 70 mm, nặng 10,1 kg, có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 4,8 km và độ cao từ 180 – 3.800 m.

Tên lửa được phóng ra nhờ một động cơ nhỏ để tạo khoảng cách an toàn cho xạ thủ trước khi hệ thống cung cấp nhiên liệu rắn 2 tầng được kích hoạt, giúp Stinger đạt tốc độ Mach 2,2. Đầu nổ nặng 3kg, hoạt động theo nguyên lý chạm nổ, được gắn kíp nổ và đồng hồ hẹn giờ tự hủy.

Stinger-RMP Block II là biến thể hiện đại nhất của “dòng” Stinger, được phát triển từ năm 1996. Đầu dò hồng ngoại được cải tiến nhằm tăng độ chính xác và tầm bắn trong điều kiện bị gây nhiễu và áp dụng các biện pháp đối phó.

Stinger được vận dụng hết sức linh hoạt, cho một người, hoặc phối hợp với các hệ thống phòng không khác như ATAS (Stinger không đối không) dùng trên trực thăng OH-58C/D Kiowa, AH-64 Apache hoặc RAH-66 Comanche, Avenger M998 HMMWV(xe đa chức năng), xe chiến đấu Bradley, xe M6 Linerbacker.

Công ty Raytheon cũng sẽ giúp Không quân Ấn Độ để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng sân bay của các căn cứ Không quân đã lỗi thời.

Theo đó,  Raytheon sẽ tiến hành nâng cấp 30 sân bay cho Ấn Độ để thực hiện các chuyến bay đêm và để chứa máy bay vận tải hạng nặng C-17.

Trịnh Tuân (Nguồn: militaryparitet)