Hơn 15.000 binh sĩ Ukraine tại Crimea gia nhập quân đội Nga

26/03/2014 16:07
Nguyễn Hường
(GDVN) - Hơn 15.000 binh sĩ Ukraine tại Crimea đã xin gia nhập quân đội Nga, Itar-tass dẫn báo cáo của chính phủ Crimea hôm 26/3
Binh sĩ Ukraine rời căn cứ trên bán đảo Crimea.
Binh sĩ Ukraine rời căn cứ trên bán đảo Crimea.
Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga, Thượng tướng Valery Gerasimov cho biết, trong ngày 26/3 cờ Nga đã được treo trên tất cả 193 căn cứ Hải quân Ukraine nằm trên lãnh thổ Crimea.
Ông nói thêm rằng hơn 15.000 binh sĩ Ukraine muốn tiếp tục được phục vụ trong quân đội Nga và các cơ quan an ninh khác của Liên bang Nga.
Theo tuyên bố của Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine), Ukraine có 18.800 binh sĩ làm việc trên bán đảo Crimea trước khi nó sáp nhập vào Liên bang Nga cùng hơn 6.500 thân nhân của họ. 
Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết đã đạt được thỏa thuận với Nga về việc rút quân khỏi bán đảo Crimea cùng toàn bộ số vũ khí. 
Tính tới 25/3, khoảng 1.500 binh sĩ Ukraine đã đăng ký rời bán đảo Crimea trở về lãnh thổ của nước này./.
Nguyễn Hường