Hơn 50% người Mỹ ủng hộ Tổng thống Obama xin lỗi vụ đốt kinh Koran

06/03/2012 13:28
Thu Hương ( Theo Reuters)
(GDVN) - Có 56% người dân ủng hộ Tổng thống Obama, người bị ứng cử viên đảng Cộng hòa chỉ trích vì xin lỗi Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai.
Theo kết quả cuộc thăm dò ý kiến phỏng vấn trực tuyến 1143 người của hãng tin Reuters ra hôm 5/3, hơn 50% người dân Mỹ ủng hộ lời xin lỗi của Tổng thống Barack Obama về vụ binh sỹ Mỹ đốt các bản kinh Koran tại một căn cứ quân sự, gây ra hàng loạt cuộc biểu tình đẫm máu và các cuộc tấn công nhằm vào binh lính Mỹ ở Afghanistan.Chỉ có 23% người dân là không đồng tình với hành động này.

Trong đó, 76% số người trong đảng Dân chủ cũng ủng hộ lời xin lỗi của ông Obama, họ nói rằng ông đã quyết định đúng.

Ngược lại, chỉ có 37% đảng viên đảng Cộng hòa ủng hộ lời xin lỗi của Tổng thống, còn gần một nửa nói rằng ông Obama nhẽ ra không nên làm như thế.

Khoảng 53% những người không thuộc Đảng phái nào ủng hộ lời xin lỗi này.
Tổng thống Obama đang trải qua giai đoạn nhạy cảm khi cuộc bầu cử Tổng thống đang đến gần
Tổng thống Obama đang trải qua giai đoạn nhạy cảm khi cuộc bầu cử Tổng thống đang đến gần
Lời xin lỗi chính thức của Tổng thống Obama và cuộc tranh luận về nó đã tạo ra một giai đoạn nhạy cảm mà ông Obama phải bước qua trong chiến dịch vận động cho kì bầu cử tháng 11 tới.

Làn sóng bạo lực nổ ra sau sự kiện đốt kinh Koran ở căn cứ quân sự Nato đặt tại Afghanistan, nay đã được dập tắt đã làm thay đổi đáng kể quan điểm của người Mỹ về chiến tranh.

Có 66% số người được hỏi cho biết, Washington nên rút quân về nước ngay lập tức. Trong đó, khoảng 76% thành viên Đảng dân chủ cho rằng Mỹ nên rút quân ngay lập tức, nhưng chỉ có 53% người của Đảng Cộng hòa có cùng suy nghĩ như vậy. 70% những người không thuộc Đảng phái nào ủng hộ rút quân ngay.
Tổng thống Obama không thể để sự phản đối do sự cố đốt kinh Koran và những sai lầm khác của Nato phá hoại lợi ích an ninh, gây thêm căng thẳng với chính phủ lâm thời của tổng thống Karzai, làm giảm uy tín mà ông có được sau hàng loạt thành công trong lĩnh vực an ninh như tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden.
Quyết định của ông chịu thêm những nghi ngờ khi vài ngày sau đó, hai sĩ quan Mỹ bị bắn chết trong cuộc tấn công xảy ra tại Bộ Nội vụ Afghanistan. Người ta cũng cho rằng sự trả thù vụ đốt kinh Koran chính là nguyên nhân đằng sau cái chết của 6 lính Mỹ khác.

Hôm thứ Hai 5/3, một kẻ đánh bom tự sát đã giết chết ít nhất 2 dân thường tại cổng căn cứ quân sự Bagram của Mỹ tại Afghanistan. Taliban tuyên bố vụ tấn công này là một hành động để trả thù.
Đằng sau cuộc tranh luận về lời xin lỗi của Tổng thống Obama là một câu hỏi lớn về tương lai của Mỹ ở Afghanistan, nơi Mỹ đóng quân đã hơn 10 năm trong khi đó tàn quân Taliban vẫn là kẻ thù tiềm tàng, đang trỗi dậy, dần chiếm lại ưu thế.

Được biết, cuộc thăm dò ý kiến trên được tiến hành trong 4 ngày, từ 2/3 đến 5/3.

Những sự kiện nổi bật
PUTIN TRỞ LẠI ĐIỆN KREMLI
HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG QUỐC TẾ
CĂNG THẲNG MỸ - IRAN
KIM JONG UN - TRIỀU TIÊN
PHÂN TÍCH - GÓC NHÌN
BÍ ẨN - KỲ LẠ - KHOA HỌC
VIỆT NAM và THẾ GIỚI
XEM - NGHE THỜI SỰ QUỐC TẾ
Tình Hình Biển Đông
TÌNH HÌNH SYRIA, YEMEN
Thu Hương ( Theo Reuters)