Hồng Lỗi: Nhật Bản đừng ảo tưởng thêm nữa về Senkaku

31/10/2012 07:02
Bảo Thành (Nguồn: Xinhua)
(GDVN) - “Tình hình đã không còn như trước sau khi Nhật Bản tiến hành mua nhóm đảo này và hủy hoại sự đồng thuận quan trọng mà thế hệ lãnh đạo trước đây đã đạt được về nhóm đảo này”.
Tân Hoa Xã ngày 30/10 đưa tin, hôm thứ Ba người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã lên tiếng đáp trả tuyên bố gần đây của Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba khẳng định lập trường của Tokyo rằng trên nhóm đảo Senkaku không tồn tại tranh chấp lãnh thổ, đồng thời Hồng Lỗi cũng hối thúc Nhật Bản thừa nhận vấn đề tranh chấp.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, Hồng Lỗi cho rằng Nhật Bản đang “tự lừa dối bản thân” khi cho rằng không có tranh chấp trên nhóm đảo đó.

“Tình hình đã không còn như trước sau khi Nhật Bản tiến hành mua nhóm đảo này và hủy hoại sự đồng thuận quan trọng mà thế hệ lãnh đạo trước đây đã đạt được về nhóm đảo này”, Hồng Lỗi tuyên bố.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho rằng Nhật Bản không nên “có bất kỳ ảo tưởng nào về vấn đề này thêm nữa”, đồng thời kêu gọi Nhật Bản thừa nhận tranh chấp và giải quyết vấn đề thông qua đàm phán.

Tàu Hải giám Trung Quốc tiến sát vào Senkaku, kiên trì bám trụ bất chấp sự ngăn cản của Cảnh sát biển Nhật Bản.
Tàu Hải giám Trung Quốc tiến sát vào Senkaku, kiên trì bám trụ bất chấp sự ngăn cản của Cảnh sát biển Nhật Bản.

Hồng Lỗi cho hay Trung Quốc hy vọng phía Nhật Bản “sẽ thể hiện sự chân thành và có những nỗ lực thích đáng để giải quyết tranh chấp hiện nay.”

Truyền thông Nhật Bản hôm thứ Ba đưa tin, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba đã tuyên bố rằng Tokyo không tin rằng trên nhóm đảo Senkaku có tồn tại tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ.
Bảo Thành (Nguồn: Xinhua)