Hồng Lỗi phủ nhận tin Hải quan Trung Quốc gây khó dễ cho DN Nhật

12/10/2012 06:48
Bảo Thành (Nguồn: Xinhua)
(GDVN) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm thứ Năm đã phủ nhận các báo cáo về việc nhân viên hải quan Trung Quốc trì hoãn thông quan cho hàng hóa Nhật Bản.
Tân Hoa Xã ngày 11/10 đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm thứ Năm đã phủ nhận các báo cáo về việc nhân viên hải quan Trung Quốc trì hoãn thông quan cho hàng hóa Nhật Bản.

Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, trước thông tin của truyền thông Nhật Bản cho rằng hàng hóa của các công ty Nhật xuất khẩu tới Trung Quốc bị hải quan Trung Quốc gây khó dễ trong quá trình thông quan, Hồng Lỗi nói rằng: “Chúng tôi đã nhận được thông tin này, và theo các ban ngành liên quan thì nó không đúng sự thực.”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi

Hồng Lỗi nói rằng các nhân viên hải quan Trung Quốc đều thông quan hàng hóa của Nhật Bản theo quy trình và áp dụng các biện pháp kiểm tra như thường lệ.

Nhân cơ hội này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã chỉ trích “các hành động khiêu khích của Nhật Bản trên nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư” đã gây ra căng thẳng trong quan hệ Trung - Nhật và “Nhật Bản phải chịu trách nhiệm vì đã gây ảnh hưởng xấu đến quan hệ kinh tế, thương mại song phương”, đồng thời hối thúc Nhật Bản “chân thành” sửa chữa sai lầm.

Về những tuyên bố gần đây của Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Senkaku, Hồng Lỗi cho rằng các bằng chứng mà phía Nhật Bản đưa ra thiếu sức thuyết phục.

Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba
Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba

Theo hãng tin Kyodo, ông Gemba đã nhắc tới một bức thư của một nhà ngoại giao Trung Quốc ở Nagasaki năm 1920 và một bản đồ Trung Quốc xuất bản năm 1960 để khẳng định rằng trước thập niên 1970 Trung Quốc không hề coi nhóm đảo này là lãnh thổ của mình.

Đáp lại, Hồng Lỗi cho rằng: “Sử dụng những tài liệu rời rạc để chứng minh lập trường của mình đối với vấn đề trọng đại liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia chỉ chứng tỏ rằng Nhật Bản chưa bao giờ sở hữu hợp pháp Senkaku.”

Hồng Lỗi còn nhấn mạnh rằng các học giả của cả Trung Quốc và Nhật Bản đều “đã tiến hành giải thích đầy đủ, chính xác và chặt chẽ các sự kiện lịch sử cho thấy Nhật Bản ‘ăn cắp’ Senkaku/Điếu Ngư của người Trung Quốc.”

Đề cập đến những tuyên bố gần đây của phía Nhật Bản hy vọng giảm bớt bất đồng càng sớm càng tốt để tránh gây mất ổn định cho quan hệ song phương, Hồng Lỗi đặt điều kiện: “Nếu phía Nhật Bản muốn nói đi đôi với làm thì phải nhận ra những hành động và lời nói khiêu khích của mình là sai trái và duy trì quan hệ song phương bằng những hành động vững chắc”.
Bảo Thành (Nguồn: Xinhua)