HS Kim Bon sao qua được mùa đông, học được chữ với lớp học thế này?

05/03/2012 06:00
Thu Hòe
(GDVN) - HS của 10/11 điểm trường lẻ ở xã Kim Bon, Phù Yên, Sơn La đang phải học nhờ nhà văn hóa bản, ở những phòng học dựng tạm bợ bằng tre, nứa lụp xụp...
Điểm trường Bản Dằn A, trường Tiểu học Kim Bon hiện mới chỉ có 2 phòng học được kiên cố. Học sinh lớp 1 và lớp 2 phải học nhờ ở nhà văn hóa bản và nhà y tế
Điểm trường Bản Dằn A, trường Tiểu học Kim Bon hiện mới chỉ có 2 phòng học được kiên cố. Học sinh lớp 1 và lớp 2 phải học nhờ ở nhà văn hóa bản và nhà y tế
Nhà văn hóa bản Dằn A ngoài là địa điểm hội họp, sinh hoạt văn hóa cho người dân bản Dằn A còn được dùng làm lớp học cho 13 em học sinh khổi 2 từ nhiều năm nay
Nhà văn hóa bản Dằn A ngoài là địa điểm hội họp, sinh hoạt văn hóa cho người dân bản Dằn A còn được dùng làm lớp học cho 13 em học sinh khổi 2 từ nhiều năm nay
"Lớp học" này cũng đang mục nát, mái lộ thiên, xuống cấp trầm trọng
"Lớp học" này cũng đang mục nát, mái lộ thiên, xuống cấp trầm trọng

Nhà y tế bản Dằn A là nơi học tập của 14 em học sinh lớp 1
Nhà y tế bản Dằn A là nơi học tập của 14 em học sinh lớp 1
Bàn ghế và những tấm ghỗ ghép nhà cũng đang hỏng hóc, mục nát vì độ ẩm quá lớn
Bàn ghế  và những tấm ghỗ ghép nhà cũng đang hỏng hóc, mục nát vì độ ẩm quá lớn
Ở bản Dằn B, xã Kim Bon hiện học sinh mẫu giáo và học sinh lớp 3 phải căng bạt chia nhau khoảng diện tích chật hẹp của nhà văn hóa bản để lấy nơi học tập. Đây là diện tích của cô trò mẫu giáo bản Dằn B
Ở bản Dằn B, xã Kim Bon hiện học sinh mẫu giáo và học sinh lớp 3 phải căng bạt chia nhau khoảng diện tích chật hẹp của nhà văn hóa bản để lấy nơi học tập. 

Đây là diện tích của cô trò mẫu giáo bản Dằn B
Diện tích dành cho học sinh lớp 3 bản Dằn B
Diện tích dành cho học sinh lớp 3 bản Dằn B

Nhà văn hóa bản Dằn B cũng đang mục nát, xuống cấp vì ẩm thấp và gió lốc hằng năm
Nhà văn hóa bản Dằn B cũng đang mục nát, xuống cấp vì ẩm thấp và gió lốc hằng năm
Bản Suối Kếnh, học sinh lớp 3 cũng đang phải học tập trong điều kiện trường lớp cô cùng khắc khổ
Bản Suối Kếnh, học sinh lớp 3 cũng đang phải học tập trong điều kiện trường lớp cô cùng khắc khổ
Trước đó, học sinh lớp 3 ở bản Suối Kếnh phải lên tận điểm trường chính (cách bản 7 km) học và phải ở lại bán trú. Tuy nhiên, do điều kiện đường sá xa xôi, các em còn quá nhỏ không thể tự nấu ăn dẫn đến tình trạng học sinh trong độ tuổi lớp 3 của bản nghỉ học, bỏ học giữa chừng rất nhiều.
Trước đó, học sinh lớp 3 ở bản Suối Kếnh phải lên tận điểm trường chính (cách bản 7 km) học và phải ở lại bán trú. Tuy nhiên, do điều kiện đường sá xa xôi, các em còn quá nhỏ không thể tự nấu ăn dẫn đến tình trạng học sinh trong độ tuổi lớp 3 của bản nghỉ học, bỏ học giữa chừng rất nhiều. 
Bắt đầu từ năm học 2011-2012, học sinh khối 3 được học tại bản. Tuy nhiên, do điều kiện trường lớp thiếu thốn, 12 em học sinh lớp 3 phải học trong phòng học dựng tạm bằng tre, nứa
Bắt đầu từ năm học 2011-2012, học sinh khối 3 được học tại bản. Tuy nhiên, do điều kiện trường lớp thiếu thốn, 12 em học sinh lớp 3 phải học trong phòng học dựng tạm bằng tre, nứa

Làm sao học sinh Kim Bon có thể chống được cái rét cắt da thịt ở nơi núi rừng với những căn phòng học như thế này? Các em làm sao có thể học chữ và thoát được cái đói nghèo, lạc hậu được để lại từ ngàn đời nay từ điều kiện học tập như thế này?
Làm sao học sinh Kim Bon có thể chống được cái rét cắt da thịt ở nơi núi rừng với những căn phòng học như thế này? Các em làm sao có thể học chữ và thoát được cái đói nghèo, lạc hậu được để lại từ ngàn đời nay từ điều kiện học tập như thế này?
Căn nhà gỗ mục nát, tan hoang này cũng là nơi học tập, vui chơi của học sinh điểm trường Suối Lẹt
Căn nhà gỗ mục nát, tan hoang này cũng là nơi học tập, vui chơi của học sinh điểm trường Suối Lẹt
10/11 điểm trường của xã, học sinh phải học tập trong điều kiện trường lớp tạm bợ, tồi tàn, xuống cấp trầm trọng. Học sinh Kim Bon cần lắm những lớp học kiên cố thay thế những phòng học tạm bợ, mục nát, xiêu vẹo này.
10/11 điểm trường của xã, học sinh phải học tập trong điều kiện trường lớp tạm bợ, tồi tàn, xuống cấp trầm trọng. Học sinh Kim Bon cần lắm những lớp học kiên cố thay thế những phòng học tạm bợ, mục nát, xiêu vẹo này. 
Mọi sự chung tay giúp đỡ, chia sẻ của cộng đồng với thầy, trò Kim Bon lúc này là vô cùng quý giá và cần thiết.
Mọi sự chung tay giúp đỡ, chia sẻ của cộng đồng với thầy, trò Kim Bon lúc này là vô cùng quý giá và cần thiết.

Thu Hòe