Hughes M230 - "sát thủ" tự động trên trực thăng tấn công AH-64 Apache

08/10/2012 11:12
Lê Dũng
(GDVN) - Hughes M230/Hughes M230 Chain Gun là loại súng máy tự động cỡ đạn 30 mm được không quân Mỹ bố trí trên các máy bay trực thăng tấn công AH-64 Apache. Hughes M230 là sản phẩm của hãng chế tạo Hughes Helicopters và ngày nay được Alliant Techsystems sản xuất.
Súng máy Hughes M230 là vũ khí sử dụng năng lượng hỗ trợ bên ngoài để đẩy đạn đi và nạp đạn lên nòng thay vì tận dụng nguyên lý khí thuốc như một số loại vũ khí bộ binh khác.
Súng máy Hughes M230 là vũ khí sử dụng năng lượng hỗ trợ bên ngoài để đẩy đạn đi và nạp đạn lên nòng thay vì tận dụng nguyên lý khí thuốc như một số loại vũ khí bộ binh khác.
Súng máy Hughes M230 được điều khiển điện tử và chỉ có 1 băng đạn duy nhất. Loại vũ khí này được nghiên cứu - phát triển và kế thừa từ những mẫu súng máy cho trự thăng từ những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ trước.
Súng máy Hughes M230 được điều khiển điện tử và chỉ có 1 băng đạn duy nhất. Loại vũ khí này được nghiên cứu - phát triển và kế thừa từ những mẫu súng máy cho trự thăng từ những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ trước.
Súng máy Hughes M230 được gắn trên một ụ súng và được lắp đặt phía bụng trước của trực thăng AH-64 Apache.
Súng máy Hughes M230 được gắn trên một ụ súng và được lắp đặt phía bụng trước của trực thăng AH-64 Apache.
Súng máy Hughes M230 có tốc độ bắn khoảng 625 phát/phút.
Súng máy Hughes M230 có tốc độ bắn khoảng 625 phát/phút.
Súng máy Hughes M230 sử dụng 2 motor điện công suất 2 hp để đẩy các quả đạn cỡ 30 mm vào bệ khai hỏa.
Súng máy Hughes M230 sử dụng 2 motor điện công suất 2 hp để đẩy các quả đạn cỡ 30 mm vào bệ khai hỏa.
Súng máy Hughes M230 chỉ mất 0,2 giây để có thể đạt tốc độ bắn 625 phát/phút.
Súng máy Hughes M230 chỉ mất 0,2 giây để có thể đạt tốc độ bắn 625 phát/phút.
Hughes M230 sau 1 phút bắn với tốc độ thực tế khoảng 300 phát/phút cần 10 phút để làm mát bằng không khí trước khi khai hỏa có hiệu quả.
Hughes M230 sau 1 phút bắn với tốc độ thực tế khoảng 300 phát/phút cần 10 phút để làm mát bằng không khí trước khi khai hỏa có hiệu quả.
Súng máy Hughes M230 được thiết kế năm 1975, bắt đầu sản xuất hàng loạt sau năm 75 tới hiện tại.
Súng máy Hughes M230 được thiết kế năm 1975, bắt đầu sản xuất hàng loạt sau năm 75 tới hiện tại.
Súng có trọng lượng 55,9 kg.
Súng có trọng lượng 55,9 kg.
Dài 1,6 mét Rộng 254 mm Cao 300 mm Hộp đạn/loại đạn: M788 Target Practice (TP), M789 High Explosive Dual Purpose (HEDP),M799 High Explosive Incendiary (HEI) Tầm bắn hiệu quả: 1,500 m Tầm bắn tối đa: 4.500 m
Dài 1,6 mét Rộng 254 mm Cao 300 mm Hộp đạn/loại đạn: M788 Target Practice (TP), M789 High Explosive Dual Purpose (HEDP),M799 High Explosive Incendiary (HEI) Tầm bắn hiệu quả: 1,500 m Tầm bắn tối đa: 4.500 m
Hughes M230 - "sát thủ" tự động trên trực thăng tấn công AH-64 Apache ảnh 11
Hughes M230 - "sát thủ" tự động trên trực thăng tấn công AH-64 Apache
Hughes M230 - "sát thủ" tự động trên trực thăng tấn công AH-64 Apache ảnh 12
Hughes M230 - "sát thủ" tự động trên trực thăng tấn công AH-64 Apache
Hughes M230 - "sát thủ" tự động trên trực thăng tấn công AH-64 Apache ảnh 13
Hughes M230 - "sát thủ" tự động trên trực thăng tấn công AH-64 Apache
Hughes M230 - "sát thủ" tự động trên trực thăng tấn công AH-64 Apache ảnh 14
Hughes M230 - "sát thủ" tự động trên trực thăng tấn công AH-64 Apache
Lê Dũng