IAEA: Iran đã xoá bằng chứng hạt nhân

08/03/2012 14:22
Ngọc Huyền (Theo Telegraph)
(GDVN) - IAEA cho rằng Iran đang cố gắng xoá các bằng chứng cho thấy chương trình hạt nhân nước này không vì mục đích hoà bình.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, cho biết, Iran đang cố gắng xoá bỏ bằng chứng cho thấy các nhà khoa học nước này đã thử nghiệm thiết bị gây ra vụ nổ hạt nhân.

Căn cứ quân sự Parchin.
Căn cứ quân sự Parchin.

Theo IAEA, họ đã tìm cách xóa các dấu vết ngay trước chuyến thăm sắp tới của các thanh tra cơ quan này.

Một quan chức IAEA đã trả lời hãng tin Associated Press rằng, các bức ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Iran đã có những nỗ lực gần đây để xoá dấu vết.

Các bức ảnh cho thấy tại căn cứ quân sự Parchin đã có sự di chuyển của các phương tiện như xe tải. Bởi thế, IAEA đã đặt ra nghi ngờ Iran đang nỗ lực xoá dấu vết về chương trình hạt nhân không nhằm mục đích hoà bình của mình.

Trước đây, một báo cáo của IAEA đã cáo buộc các nhà khoa học Iran thử nghiệm một thiết bị mà chỉ có thể được sử dụng trong việc kích nổ một quả bom hạt nhân. 
Khi thanh tra IAEA đến thăm Iran vào tháng trước, nước này đã không cho phép họ vào thăm căn cứ Parchin. Theo IAEA, kể từ đó, Tehran đã có khoảng thời gian chuẩn bị để xoá các bằng chứng quan trọng.
Tháng 11 năm ngoái, IAEA cho rằng đã có các thí nghiệm với hệ thống kích nổ vũ khí hạt nhân đã được tiến hành bên trong một hầm lớn tại Parchin.

Phản ứng lại, Tehran cương quyết phủ nhận tuyên bố này và luôn khẳng định chương trình hạt nhân của mình vì mục đích hoà bình.

IAEA đưa ra các cáo buộc dựa trên các tài liệu do các nước thành viên cung cấp. Trong đó, họ cho thấy, các chuyên gia Iran đã nghiên cứu những bước để phát triển vũ khí hạt nhân trong giai đoạn trước năm 2003.

Ngoài ra, còn có thông tin cho rằng "Iran xây dựng một hầm chất nổ lớn tại Parchin". Thêm vào đó, IAEA cho biết đã thu thập được các hình ảnh vệ tinh trùng khớp với thông tin này”. Tuyên bố mới đây của IAEA có thể khiến những áp lực lên Iran ngày càng gia tăng, bất chấp những hứa hẹn về một cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm E5+1 trong thời gian tới.
Ngọc Huyền (Theo Telegraph)