IMF kêu gọi Trung - Nhật "nhường nhịn" nhau vì nền kinh tế thế giới

03/10/2012 13:09
Anh Vũ (Nguồn AFP)
(GDVN) - Thế giới sẽ không thể đủ khả năng phục hồi nền kinh tế khi hai nước Nhật Bản, Trung Quốc đang bị chia rẽ sâu sắc vì tranh chấp hàng lãnh thổ.

Hãng tin AFP ngày 3/10 dẫn lời người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, nền kinh tế toàn cầu yếu kém rất cần sự tham gia đầy đủ của Nhật Bản và Trung Quốc. Bà cũng cảnh báo thế giới sẽ không thể đủ khả năng phục hồi nền kinh tế khi hai nước Nhật Bản, Trung Quốc đang bị chia rẽ sâu sắc vì tranh chấp hàng lãnh thổ.

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde.
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde.

Phát biểu trước các phương tiện truyền thông Nhật Bản trước chuyến đi tham gia cuộc họp hàng năm của IMF tại Tokyo vào tuần tới, bà Christine Lagarde nói rằng hai cường quốc kinh tế cần thể hiện sự "nhường nhịn" lẫn nhau vì lợi ích của cả thế giới.
"Cả Trung Quốc và Nhật Bản là những nền kinh tế chủ chốt của thế giới và IMF không muốn vấn đề tranh chấp lãnh thổ gây chia rẽ hai nước" - hãng tin Kyodo dẫn lời Lagarde nói với các phóng viên tại Washington trong một cuộc phỏng vấn được công bố ngày 3/10.
Cuộc họp của IMF và Ngân hàng Thế giới sẽ được tổ chức tại Tokyo vào tuần tới, tập trung các quan chức tài chính, ngân hàng và các tổ chức phi chính phủ.
Tờ Dow Jones Newswires cuối ngày 2/10 đưa tin một số ngân hàng lớn của Trung Quốc đã hủy bỏ tham gia các sự kiện liên quan đến các cuộc họp và đây được cho là một dấu hiệu của căng thẳng song phương đã lan rộng sang lĩnh vực kinh tế. Các ngân hàng không nói rõ lý do nhưng tờ Dow Jones dẫn lời một quan chức chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp của Trung Quốc ở Tokyo cho rằng, nguyên nhân là do mối quan hệ đang đi xuống giữa hai nước.
Trung Quốc và Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba trên thế giới, đang có bất hòa về nhóm đảo Senkaku. Tàu chính phủ Trung Quốc thường xuyên xuất hiện tại vùng biển xung quanh các hòn đảo, bất chấp các cảnh báo của tàu Cảnh sát biển Nhật Bản.
Căng thẳng ngoại giao Nhật - Trung cũng ngày càng gia tăng, kể cả tại cuộc họp Liên Hiệp Quốc ở New York vào tuần trước. Các công ty Nhật Bản đang hoạt động ở Trung Quốc đã bị ảnh hưởng do các biểu tình phản đối mạnh mẽ trong thời gian vừa qua.
Anh Vũ (Nguồn AFP)