Indonesia nhận 6 trực thăng đa nhiệm Mi-17-B-5

27/08/2011 11:07
Nguyễn Hưng (Theo Lenta)
(GDVN) -Hãng tin Ria Novosti cho hay, Nga đã chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Indonesia 6 trực thăng đa nhiệm Mi-17-B5.
Việc cung cấp trực thăng được thực hiện trong khuôn khổ hợp đồng mà Nga đã ký với Indonesia vào năm 2007. Theo hợp đồng này, Bộ Quốc phòng Indonesia sẽ nhận tất cả 18 trực thăng Mi-17-B5. Như vậy nếu tính cả lô hàng mới nhận, trong trang bị của Không quân Indonesia hiện nay có tất cả 12 chiếc trực thăng loại này.
Mô hình trực thăng Mi-17-B-5
Mô hình trực thăng Mi-17-B-5

Indonesia đã được Nga cho vay 1 tỷ USD để mua trực thăng của nước này vào tháng 9/2007. Với số tiền nhận được, ngoài việc Mi-17-B5 Indonesia còn mua 5 trực thăng tấn công Mi-35P và 20 xe chiến đấu bộ binh BMP-3F.

Bộ Quốc phòng Indonesia có kế hoạch mua 2 tàu ngầm dự án 877 “Paltus”, tuy nhiên vào tháng 7/2009, nước này đã chuyển thời hạn mua tàu ngầm. Không ngoại trừ khả năng, hợp đồng sẽ được ký trước cuối năm nay.
Trong trang bị của Không quân Indonesia hiện nay có 12 chiếc Mi-17-B-5
Trong trang bị của Không quân Indonesia hiện nay có 12 chiếc Mi-17-B-5

Tháng 9/2010, Indonesia đã nhận được 3 trực thăng Mi-35P, sau đó không lâu nhận thêm 2 chiếc nữa. Tháng 11/2010, Indonesia đã được Nga chuyển giao cho 17 xe chiến đấu bộ binh BPM-3F.

Trước đó, Indonesia đã mua của Nga 10 máy bay tiêm kích nhãn hiệu Su. Trong khuôn khổ hợp đồng ký vào tháng 9/2003, Không quân Indonesia đã nhận 2 máy bay tiêm kích Su-30MK và 2 Su-30MK2. Năm 2007, Không quân nước này mua thêm 6 chiếc Su (3 Su-27SKM và 3 Su-30MK2).
Mi-17-B-5 được coi là một trong những loại trực thăng hiện đại nhất
Mi-17-B-5 được coi là một trong những loại trực thăng hiện đại nhất

3 chiếc Su-30MK2 thuộc lô hàng này được chuyển giao cho Indonesia vào tháng 9/2010. Theo kế hoạch, trong 20 năm tới Indonesia sẽ mua thêm 180 máy bay tiêm kích của Nga, rất có thể là Su-30MK2.

Nguyễn Hưng (Theo Lenta)