Indonesia nhận chiếc trực thăng Mi-171 đầu tiên từ Nga

28/11/2012 07:24
Lê Phương (theo RIA)
(GDVN) - Máy bay lên thẳng Mi-171 là loại máy bay có tuổi thọ cao, dùng được trong các cuộc thăm dò địa chất, tuần tra, chữa cháy ... 
Ngày 27/11, ông Roman Kirillov, người phát ngôn Tập đoàn Máy bay lên thẳng Nga, cho biết lần đầu tiên Nga đã cung cấp máy bay trực thăng Mi-171 cho Indonesia, mặc dù con số này mới chỉ có một chiếc.

Máy bay lên thẳng Mi-171 là loại máy bay có tuổi thọ cao, dùng được trong các cuộc thăm dò địa chất, tuần tra, chữa cháy ... Đây cũng là loại máy bay có trang bị máy móc và thiết bị hiện đại và có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết để chuyên chở hành khách và hàng hóa.

Theo ông Kirillov thì khu vực châu Á-Thái Bình Dương là thị trường đầy triển vọng để Nga cung cấp máy bay lên thẳng này.

Tới nay, các nước trong khu vực này đã mua của Nga hơn 1.200 máy bay lên thẳng các loại, trong đó có hơn 700 chiếc Mi-8 và Mi-17.

Một vài hình ảnh về loại trực thăng lên thẳng Mi-171:

Máy bay trực thăng Mi-171 Trung Quốc mua của Nga.
Máy bay trực thăng Mi-171 Trung Quốc mua của Nga.
Máy bay trực thăng Mi-171 của Việt Nam mua của Nga.
Máy bay trực thăng Mi-171 của Việt Nam mua của Nga.
Máy bay trực thăng Mi-171 (ngoài cùng, bên trái) của Không quân Nga.
Máy bay trực thăng Mi-171 (ngoài cùng, bên trái) của Không quân Nga.
Máy bay trực thăng Mi-171 của TQ nhập từ Nga.
Máy bay trực thăng Mi-171 của TQ nhập từ Nga.



Lê Phương (theo RIA)