Indonesia và Mỹ hợp tác sản xuất radar tầm xa 400km

10/11/2012 08:47
Theo báo Đất Việt
Lockheed Martin và công ty công nghệ PT CMI Teknologi (Indonesia) gần đây đã hoàn thành khâu đánh giá đưa vào sản xuất hệ thống radar giám sát tầm xa TPS-77 và FPS-117.
Lockheed Martin và công ty công nghệ Indonesia PT CMI Teknologi (CMI) gần đây đã hoàn thành khâu đánh giá đưa vào sản xuất cho phép CMI đủ tư cách bắt đầu sản xuất trong nước hệ thống radar giám sát tầm xa TPS-77 và FPS-117. Lockheed Martin và CMI cùng nhau theo đuổi các Chương trình giám sát không phận quốc gia của Indonesia (NASRI), với các mục đích sản xuất hơn 20 hệ thống radar mới nhằm cải thiện khả năng giám sát an ninh và quản lý không phận trên các quần đảo của nước này trong nỗ lực củng cố quốc phòng. "Sự thành công của khâu đánh giá cho thấy, các nhân viên của CMI đã sẵn sàng để bắt đầu lắp ráp bộ thu tín hiệu radar và đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình thẩm định", ông James Gribbon, chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Lockheed Martin nói.
Hệ thống radar tầm xa TPS-77 của Lockheed Martin
Hệ thống radar tầm xa TPS-77 của Lockheed Martin
"Loại radar mới hoạt động ở băng tần L, có hiệu suất cao và đã có mặt tại 25 quốc gia trên khắp thế giới", ông Gribbon cho biết thêm. Đánh giá sẵn sàng sản xuất là bước cuối cùng trong những nỗ lực của Chính phủ Indonesia nhằm tăng cường đáng kể việc giám sát chủ quyền vùng trời trên hơn 17.000 hòn đảo của quốc gia này, và nhắm tới mục tiêu sâu rộng hơn là mở rộng tiềm lực công nghiệp của Indonesia. Dữ liệu lấy từ các mạng lưới mới cũng sẽ tăng cường kiểm soát giao thông hàng không dân sự, gồm quản lý giao thông thương mại hàng không, đang được xử lý bởi hệ thống radar ở Singapore. PT CMI Teknologi của Bandung, Indonesia là một công ty công nghệ nhỏ thuộc sở hữu tư nhân chuyên thiết kế và sản xuất các thiết bị sóng radio (RF). Công ty hiện nắm giữ các hợp đồng phát triển và hỗ trợ các hệ thống radar quân sự của Indonesia. Lockheed Martin đã ký một thỏa thuận hợp tác với CMI hồi đầu năm nay và vào tháng 8/2012. Lockheed Martin đã đưa ra một hợp đồng phụ để CMI bắt đầu chứng tỏ khả năng trong việc sản xuất các bộ thu tín hiệu radar. Lockheed Martin đã sản xuất hơn 170 radar tầm xa, đang hoạt động trên khắp thế giới có thể giám sát mục tiêu trên không ở khoảng cách lên đến 400km. Có khả năng hoạt động hoàn toàn tự động. Nhiều thiết bị đã hoạt động nhiều năm ở các vùng xa xôi, khắc nghiệt và trong một loạt các môi trường hoạt động khắc nghiệt suốt nhiều thập kỷ mà chưa từng bị gián đoạn.
Theo báo Đất Việt