Iran bịa chuyện đưa khỉ vào vũ trụ?

02/02/2013 18:57
Nguyễn Hường (nguồn Telegraph)
(GDVN) - Con khỉ được gửi lên vũ trụ có bộ lông màu sẫm hơn và không hề có một nốt ruồi đỏ phía trên mắt phải so với con khỉ trở về Trái Đất an toàn.

Tuyên bố đưa một con khỉ vào vũ trụ và trở về Trái Đất thành công của Iran đã làm dấy lên một mối hoài nghi từ các nhà quan sát sau khi họ thấy hai con khỉ lúc đi và trở về không giống nhau hoàn toàn.
Con khỉ lúc trở về Trái Đất (phải) và con khỉ được đưa lên vũ trụ (2 hình bên trái) trong các đoạn video được Iran công bố không giống nhau hoàn toàn.
Con khỉ lúc trở về Trái Đất (phải) và con khỉ được đưa lên vũ trụ (2 hình bên trái) trong các đoạn video được Iran công bố không giống nhau hoàn toàn. 

Theo đó, con khỉ được gửi lên vũ trụ có bộ lông màu sẫm hơn và không hề có một nốt ruồi đỏ phía trên mắt phải so với con khỉ mà Iran tuyên bố đã trở về Trái Đất an toàn.

Hiện vẫn chưa có báo cáo độc lập nào về sự thành công của Iran khi lần đầu tiên đưa sinh vật vào vũ trụ thành công hồi tuần trước.
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ hoài nghi rằng vụ phóng này trên thực tế có thể không diễn ra.
Một số báo cáo khác thì cho rằng con vật có được phóng vào vũ trụ, nhưng đã không bao giờ trở về. 
Trong năm 2011, Iran cũng đã gửi một con khỉ vào không gian nhưng không thành công và quốc gia này không đưa ra bất gì thông tin nào vê nguyên nhân dẫn tới thất bại.
Trong năm 2010, Iran cũng đã gửi các sinh vật nhỏ như chuột, rùa và sâu vào vũ trụ.
Nguyễn Hường (nguồn Telegraph)