Iran cho phép thanh tra IAEA khảo sát tại Parchin

06/03/2012 21:24
Nguyễn Hường (theo Lenta)
(GDVN) - Chính quyền Iran đã đồng ý cho phép các thanh sát viên của IAEA tới khảo sát tại khu liên hợp quân sự quan trọng Parchin.
Chính quyền Iran đã đồng ý cho phép các thanh sát viên của IAEA tới khảo sát tại khu liên hợp quân sự quan trọng Parchin. Thời gian diễn ra chuyến thăm này không được tiết lộ.
Bãi chôn lấp thuộc khu liên hợp quân sự Parchin của Iran
Bãi chôn lấp thuộc khu liên hợp quân sự Parchin của Iran
Trong năm 2012, thanh tra IAEA đã đến thăm Iran hai lần để đàm phán về việc tới khảo sát tại Parchin, nơi họ tin rằng Tehran tiến hành các thử nghiệm nổ liên quan tới việc chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, tất cả đều thất bại.
Mối hoài nghi Iran đang theo đuổi mục đích phát triển vũ khí hạt nhân và đang bí mật tiến hành các thử nghiệm liên quan tới nó của phương Tây và Israel gia tăng căng thẳng trong thời gian gần đây một phần cũng xuất phát từ việc Tehran từ chối cho các thanh tra quốc tế khảo sát tại Parchin. 
Theo tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Natanyahu được các phương tiện truyền thông quốc tế đăng tải ngày 6/3, ông sẽ không loại trừ khả năng tiến hành một cuộc tấn công quân sự chống lại chương trình hạt nhân của Iran. 
Ngoài ra, theo lời Thủ tướng Natanyahu, Israel cũng đã tính tới một số khả năng liên quan tới quyết định này. 
Nguyễn Hường (theo Lenta)