Iran chuẩn bị ra mắt máy bay không người lái siêu hiện đại

05/11/2012 07:27
Nguyễn Hường (nguồn Mehr)
(GDVN) -  Chiếc UAV mới của Iran sẽ không cần tới đường băng, không gây tiếng ồn khi chuyển động và có thể cất cánh, hạ cánh theo phương thẳng đứng.

Hãng tin Mehr của Iran ngày 4/11 đưa tin cho biết, các nhà khoa học nước này đã thành công trong việc phát triển VTOL UAV - một loại máy bay không người lái tiên tiến - và dự kiến sẽ công bố thành quả này trong những tháng tới.
Người Iran cầm mô hình của một chiếc UAV.
Người Iran cầm mô hình của một chiếc UAV.
Theo nguồn tin trên, loại máy bay không người lái này được nghiên cứu và phát triển bởi các nhà khoa học thuộc Công Viện Khoa học và Công nghệ Mazandaran.
Giới chức trách Iran cho biết, đó là một loại máy bay không người lái đặc biệt được sản xuất lần đầu tiên trên thế giới. Dự kiến, nó sẽ được ra mắt trong lễ hội đánh dấu 34 năm Cách mạng Hồi giáo sẽ diễn ra vào giữa mùa đông.
"Máy bay không người lái sử dụng công nghệ cực kỳ hiện đại và lần đầu tiên có mặt trên thế giới sẽ được công bố tại Bahman (diễn ra từ 20/1 đến 18/2)" - Abbas Jam, người đứng đầu chương trình nghiên cứu nói với hãng thông tấn Mehr.
Theo tiết lộ, chiếc UAV mới của Iran sẽ không cần tới tăng tốc khi cất cánh hay đồng nghĩa với việc không cần dùng tới đường băng, không gây tiếng ồn khi chuyển động và có thể cất cánh, hạ cánh theo phương thẳng đứng.

Nó đã có một chuyến bay thử nghiệm hôm 3/11 trước sự chứng kiến của các quan chức cấp cao thuộc Tổ chức Công nghiệp Không gian Vũ trụ và các sĩ quan quân đội.
Nguyễn Hường (nguồn Mehr)