Iran: Không cần thiết chiến tranh để hủy diệt Israel

13/05/2012 18:05
Theo Vietnamplus
AFP dẫn nguồn Hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ngày 12/5 tuyên bố không cần thiết phải phát động chiến tranh để hủy diệt Israel.
Phát biểu trong chuyến thăm khu vực Đông Bắc Iran, ông Ahmadinejad nói: "Hủy diệt chế độ Xiôn không đòi hỏi phải tiến hành chiến tranh. Nếu các nước trong khu vực cắt đứt quan hệ với người Xiôn và nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ, điều đó sẽ báo hiệu sự chấm hết của chế độ bù nhìn này."
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad
Nhà lãnh đạo theo đường lối cứng rắn của Iran đồng thời nhạo báng Arập Xêút và các quốc gia Arập vùng Vịnh giàu dầu mỏ khác liên quan đến những hợp đồng dầu mỏ lớn với phương Tây, đặc biệt là đồng minh Mỹ của Israel. Ông nói: "Nếu các nhà lãnh đạo của những nước này có đầu óc một chút thì họ sẽ không bán xăng dầu của mình chỉ để mua về số vũ khí trị giá 60 tỷ USD".
Theo Vietnamplus