Israel cảm ơn Canada đã đóng cửa Đại sứ quán tại Iran

01/10/2012 10:32
Bảo Thành (Nguồn: Press TV)
(GDVN) - Canada thông báo sẽ đóng cửa Đại sứ quán nước này tại Iran đồng thời yêu cầu các nhà ngoại giao Iran rời khỏi Canada trong vòng 5 ngày. Ottawa cũng đã đóng băng tài khoản của nhiều người Iran sinh sống ở Canada và cấm chuyển tiền về Iran.
Press TV ngày 01/10 đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảm ơn người đồng cấp Canada Stephen Harper vì đã đóng cửa Đại sứ quán Canada tại Tehran.

Trong buổi gặp gỡ với ông Harper bên lề hội nghị Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm thứ Sáu tuần trước, Thủ tướng Netanyahu đã ca ngợi quyết định cắt đứt quan hệ với Iran của Canada.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) cảm ơn người đồng cấp Canada Stephen Harper
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) cảm ơn người đồng cấp Canada Stephen Harper

Ông Netanyahu nói động thái trên của ông Harper “không chỉ là một hành động chính trị mà còn thể hiện sự dứt khoát về đạo đức.”

Đây là lần thứ hai ông Netanyahu cảm ơn Ottawa vì đã chấm dứt quan hệ ngoại giao với Tehran. Tổng thống Shimom Peres cũng đã từng ca ngợi chính phủ Canada sau khi Canada mô tả phản ứng của Tehran là "phi ngoại giao".

Nhiều người tin rằng quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran được đưa ra một cách vội vã của Canada là hậu quả của thế lực Do Thái thâm nhập sâu vào hệ thống chính trị của đất nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast nói rằng động thái “không phù hợp” này của Ottawa được tiến hành dưới tác động của Israel, Anh và Mỹ.

Thủ tướng Netanyahu vạch "ranh giới đỏ" đối với Iran tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
Thủ tướng Netanyahu vạch "ranh giới đỏ" đối với Iran tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Hôm 07/9, Canada thông báo sẽ đóng cửa Đại sứ quán nước này tại Iran đồng thời yêu cầu các nhà ngoại giao Iran rời khỏi Canada trong vòng 5 ngày. Nước này cũng đã đóng băng tài khoản của nhiều người Iran sinh sống ở Canada và cấm chuyển tiền về Iran.

Tuy nhiên, ông Harper vốn nổi tiếng “vào hùa” với Israel lại từ chối ủng hộ lời kêu gọi của ông Netanyahu về thiết lập một “ranh giới đỏ” đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Về chương trình hạt nhân này của Iran, Thủ tướng Canada tuyên bố: “Chúng tôi muốn thấy một giải pháp hòa bình.”

Bảo Thành (Nguồn: Press TV)