Israel đòi phong tỏa, Mỹ không quyết định tấn công Iran 2 tháng tới

07/03/2012 07:09
Nguyễn Hường (theo Xinhua)
(GDVN) - Một Bộ trưởng Israel ngày 6/3 đã lên tiếng kêu gọi tiến hành hành động phong tỏa không phận và lãnh hải của Tehran.
Một Bộ trưởng Israel ngày 6/3 đã lên tiếng kêu gọi tiến hành hành động phong tỏa không phận và lãnh hải nếu Tehran không ngừng chương trình hạt nhân gây tranh cãi của mình.
Bộ trưởng Tài chính Israel Yuval Steinitz
Bộ trưởng Tài chính Israel Yuval Steinitz

"Đã đến lúc Mỹ phải đưa ra một tối hậu thư và thời gian rõ ràng đối với Iran... Nếu Iran không ngừng chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của mình ngay lúc này, một lệnh phong tỏa không phận và đường biển cần phải được áp đặt" - Bộ trưởng Tài chính Yuval Steinitz cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Israel. 
Theo ông Steinitz, "chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của Mỹ và các biện pháp trừng phạt đã được thực hiện. Nhưng chúng tôi mong đợi được nghe những  tuyên bố rõ ràng hơn".
"Bốn năm trước, Tổng thống Obama đã nói rằng "tất cả các lựa chọn đều đang nằm trên bàn và đã có thời gian để thay đổi"... Chúng ta đang tiến tới những thời khắc không thể quay trở lại và Mỹ phải ngăn chặn vũ khí hạt nhân của Iran vì lợi ích của toàn thế giới" - Bộ trưởng Tài chính Israel nhấn mạnh thêm.
Tuyên bố cứng rắn này của ông Steinitz được đưa ra một ngày sau cuộc hội đàm của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng về chương trình hạt nhân gây căng thẳng của Tehran. 
Trong khi Israel tỏ ra "sốt ruột" với thời hạn các cơ sở hạt nhân của Tehran sẽ được "miễn dịch" đang đến gần và không loại trừ khả năng tiến hành một cuộc tấn công quân sự để loại bỏ mối "đe dọa" đối với an ninh của quốc gia này; thì Washington vẫn duy trì quan điểm ưu tiên lựa chọn giải pháp ngoại giao để giải quyết các bất đồng.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Theo ông Obama, giải pháp quân sự cũng đã được đề cập tới trong trường hợp ngoại giao thất bại, nhưng phát biểu với giới truyền thông ngày 6/3, Tổng thống Mỹ đã bác bỏ các quan điểm cho rằng Washington đã quyết định trong 2 tháng tới sẽ khởi động một cuộc tấn công quân sự nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran và nhấn mạnh, chiến tranh không phải là "trò chơi".
Tổng thống Obama tin rằng vẫn còn có một "cánh cửa" để giải tỏa bế tắc ngoại giao về chương trình hạt nhân của Iran.
"Đó không phải chỉ là quan  điểm của riêng tôi mà còn là của các quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ. Đó cũng là quan điểm của các quan chức tình báo hàng đầu của Israel" - ông Obama nói.
Trong bài phát biểu của mình, người đứng đầu Nhà Trắng cũng đã lên tiếng chỉ trích các đối thủ chính trị , những người đã kích động một cuộc chiến tranh với Iran, và cho rằng chiến tranh sẽ tác động đến đời sống của người Mỹ, an ninh và kinh tế quốc gia.

Cơ sở hạt nhân Fordow gần thành phố Qom của Iran
Cơ sở hạt nhân Fordow gần thành phố Qom của Iran

Tuy nhiên, ông Obama đã không thuyết phục Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ bỏ kế hoạch tiến hành hoạt động quân sự đơn phương chống lại các địa điểm hạt nhân của Iran trong những tháng tới trong cuộc họp của họ tại Nhà Trắng vào hôm 5/3 mà thay vào đó chỉ kêu gọi đồng minh cho thêm thời gian để các giải pháp ngoại giao và trừng phạt thể hiện hiệu quả. 
Sự bỏ ngỏ của Mỹ trong vấn đề này đã khiến giới phân tích nâng cao hoài nghi về việc một cuộc tấn công chống lại Iran của Israel trong những tháng tới là điều khó có thể tránh khỏi khi mà Thủ tướng Netanyahu vẫn tiếp tục đưa ra tuyên bố cứng rắn và đầy đe dọa:
"Không ai trong chúng ta có đủ khả năng để chờ đợi lâu hơn nữa" - ông Netanyahu nói trong cuộc gặp gỡ với ủy ban American Israel Public Affairs, một nhóm vận động hành lang ở Washington ủng hộ Israel mạnh mẽ vào cuối ngày 5/3. 
"Là thủ tướng của Israel, tôi sẽ không bao giờ cho phép người dân sống trong bóng tối của sự hủy diệt" - ông tuyên bố.
Những sự kiện nổi bật
PUTIN TRỞ LẠI ĐIỆN KREMLI
HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG QUỐC TẾ
CĂNG THẲNG MỸ - IRAN
KIM JONG UN - TRIỀU TIÊN
PHÂN TÍCH - GÓC NHÌN
BÍ ẨN - KỲ LẠ - KHOA HỌC
VIỆT NAM và THẾ GIỚI
XEM - NGHE THỜI SỰ QUỐC TẾ
Tình Hình Biển Đông
TÌNH HÌNH SYRIA, YEMEN
Nguyễn Hường (theo Xinhua)