Israel: Em trai Assad chỉ huy vụ tấn công vũ khí hóa học 21/8

26/08/2013 07:25
Nguyễn Hường
(GDVN) - Truyền hình Israel cho rằng vụ tấn công vũ khí hóa học ở Damascus hôm 21/8 được tiến hành bởi em trai Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Maher Assad.
Một kênh truyền hình Israel ngày 25/8 đưa tin cho rằng vụ tấn công bằng vũ khí hóa học giết chết hàng trăm dân thường ở ngoại ô Damascus tuần trước được tiến hành bởi Lữ đoàn 155 thuộc Sư đoàn thiết giáp 2 của quân đội Syria do em trai Tổng thống Syria trực tiếp chỉ huy.

Maher Assad
Maher Assad

Theo Kênh 2 của Israel, tên lửa mang đầu đạn hóa học được bắn ra từ một căn cứ quân sự nằm trong một dãy núi ở phía tây Damascus bở lực lượng của Maher Assad.
Nguồn tin trên nói rằng chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad tập trung sử dụng vũ khí hóa học tại 2 hoặc 3 địa điểm dưới sự kiểm soát của tình báo không quân Syria.
Kênh 2 nói cho biết, theo đánh giá của Israel, vụ tấn công hôm 21/8 chỉ là sự khởi đầu của một hoạt động rộng lớn hơn.
Israel đang ngày càng quan tâm hơn tới việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria và lo ngại hơn đến khả năng những loại vũ khí này rơi vào tay lực lượng đối lập. 
Phản ứng trước sự kiện gây chấn động thế giới những ngày qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên án vụ tấn công và cảnh báo rằng Israel đang theo dõi chặt chẽ phản ứng quốc tế đối phó với vụ tấn công trên trong bối cảnh Mỹ, Anh, Pháp cảnh báo về khả năng tiến hành tấn công quân sự chống lại chính phủ Assad nếu có bằng chứng chính quyền này tiến hành vụ tấn công hóa học ngày 21/8.
Nguyễn Hường