Israel sẵn sàng "mở rộng đáng kể" hoạt động quân sự tại Dải Gaza

19/11/2012 07:16
(GDVN) - "Quân đội Israel đang chuẩn bị để mở rộng đáng kể hoạt động. Binh lính đã sẵn sàng tham gia bất kỳ nhiệm vụ nào" - Thủ tướng Israle cho biết.

Đó là tuyên bố của Thủ tướng Benjamin Netanyahu được đưa ra sau khi các tay súng Hamas bắn ít nhất 9 quả rocket vào lãnh thổ Israel hôm 18/11. 
Quân đội Israel được triển khai tại biên giới phía nam.
Quân đội Israel được triển khai tại biên giới phía nam.

"Quân đội Israel đang chuẩn bị để mở rộng đáng kể hoạt động. Binh lính đã sẵn sàng tham gia bất kỳ nhiệm vụ nào" - Thủ tướng Israle cho biết vào đầu phiên họp nội các hàng tuần.
Mặc dù xuất hiện một số thông tin về những nỗ lực để đạt thỏa thuận ngừng bắn, tuy nhiên, bóng ma chiến tranh vẫn đang lan tỏa trên bầu trời Dải Gaza khi các cuộc không kích vẫn không ngừng lại và quân đội Israel không ngừng tiến tới biên giới phía nam.
Theo ông Netanyahu, quân đội Israel đã tấn công hơn 1.000 mục tiêu khủng bố ở Dải Gaza trong 5 ngày diễn ra chiến dịch "Cột chống Quốc phòng" và các đợt tấn công sẽ vẫn được tiếp tục.
Trước đó, các thành viên nội các Israel đã phê duyệt bổ sung ngân sách khoảng 194 triệu USD để triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome. Ngoài ra, một khoản ngân sách 1,970 triệu USD cũng đã được thông qua để xây dựng các trung tâm trú ẩn trong phạm vi 0-7km từ Dải Gaza cho cộng đồng người Israel.

Khói bụi bốc lên từ thành phố Gaza sau cuộc không kích của Quân đội Israel.
Khói bụi bốc lên từ thành phố Gaza sau cuộc không kích của Quân đội Israel.

Ngày 16/11, nội các Israel đã phê chuẩn đề nghị tăng mức quân dự bị lên 75.000 người. Hàng chục ngàn binh sĩ Israel đang hướng về biên giới với Gaza đã làm dấy lên mối lo ngại về khả năng Tel Aviv có thể tiến hành một cuộc tấn công trên mặt đất tại khu vực này.
Hôm 17/11,  Netanyahu nói với Thủ tướng Đức Angela Merkel rằng sẽ không có lệnh ngừng bắn khi vẫn còn tên lửa được phóng ra từ Gaza. 
Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Israel (IDF) Yoav Mordechai cho rằng chiến dịch sẽ không kéo dài trong 1 hay 2 ngày và sẽ không dừng lại cho đến khi Tel Aviv đạt được mục tiêu của mình là tiêu diệt các căn cứ của Hamas, khôi phục sự bình yên cho cộng đồng người Do Thái ở miền nam Israel.
Theo ông Mordechai, IDF đã phá hủy hầu hết tên lửa tầm xa Fajr-5 của chiến binh Hamas, nhưng vẫn còn "một kho tên lửa khổng lồ" cần được xử lý.

Theo tuyên bố của chinh quyền Palestine, chiến dịch "Cột chống Quốc phòng" của Israel đã khiến 52 người dân nước này thiệt mạng và hơn 400 người khác bị thương.