Israel sẽ tấn công Iran sau 3 tháng nữa?

25/03/2012 16:54
Nguyễn Hường (theo RT)
(GDVN) - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barack cho biết, Iran có thời hạn là 3 tháng để từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình.
Khi Washington và Tel-Aviv vẫn tiếp tục tranh luận về việc có nên tiến hành một cuộc tấn công quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hay không thì đã xuất hiện một số dấu hiệu cho thấy Israel có thể khởi động tấn công sau 3 tháng tới.

Ảnh Internet
Ảnh Internet

Tờ DEBKA-NET-Weekly ngày 24/3 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barack cho biết, nếu Israel có kế hoạch tấn công Iran thì nên hành động nhanh chóng. 
Cũng theo ông Barack, Iran có thời hạn là 3 tháng để từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình.
Trong khi đó, tờ Haaretz. dẫn lời cựu giám đốc Mossad Meir Dagan nói rằng Israel biết khi nào Iran chuyển sang giai đoạn sản xuất vũ khí hạt nhân, chẳng hạn như làm giàu uranium ở một mức độ 90%.
Tuy nhiên, phát biểu tại một sự kiện ở Haifa hôm thứ Tư tuần trước, ông Dagan lại cho rằng Israel không phải tấn công Iran trong thời gian này và rằng một hoạt động quân sự chỉ là phương sách cuối cùng. 
Ông cũng cho biết thêm, lực lượng Không quân Israel có khả năng gây thiệt hại đáng kể cho các cơ sở hạt nhân của Iran, nhưng thừa nhận rằng nó sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng.
Bên cạnh đó, ông Dagan cảnh báo hậu quả của hành động này có thể dẫn tới việc Israel có thể sẽ biến thành mục tiêu của hàng trăm tên lửa, trong đó một số xuất phát từ Gaza và Hezbollah ở Lebanon.
Nguyễn Hường (theo RT)