J-15 sao chép từ Nga của TQ bắt đầu được sản xuất hàng loạt?

02/11/2012 14:00
Việt Dũng
(GDVN) - Báo Mỹ cho rằng, máy bay chiến đấu hải quân J-15 Trung Quốc đã chế được 12 chiếc thử nghiệm và bắt đầu bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.
Máy bay chiến đấu hải quân J-15 Trung Quốc được thiết kế giống Su-33 của Nga.
Máy bay chiến đấu hải quân J-15 Trung Quốc được thiết kế giống Su-33 của Nga.

Ngày 29/10, trang mạng “Chiến lược Hoàn Cầu” Mỹ có bài viết cho rằng, máy bay chiến đấu hải quân J-15 của Trung Quốc hầu như bắt đầu bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt, trong đó một chiếc gần đây đã tập bay chạm tàu sân bay Liêu Ninh nhiều lần; vài chiếc J-15 ở căn cứ hàng không của Hải quân thì đã được phun sơn màu chiến đấu. Đến nay, Trung Quốc đã chế tạo khoảng 12 máy bay thử nghiệm J-15.

Được biết, công tác nghiên cứu chế tạo máy bay chiến đấu J-15 đã được tiến hành trong 10 năm. Giống như máy bay chiến đấu hải quân Su-33 của Nga, nó cũng được sản xuất trên nền tảng máy bay chiến đấu Su-27 của Nga.

Sau khi Nga biết được Trung Quốc tự sao chép Su-27 (như máy bay J-11) và không muốn mua nhiều máy bay chiến đấu Su-33, Nga đã từ chối đề nghị mua máy bay chiến đấu Su-33 của Trung Quốc. Trung Quốc cuối cùng đã lấy được một chiếc máy bay nguyên mẫu Su-33 từ Ukraina.

Trung Quốc được cho là đã sản xuất 12 máy bay thử nghiệm J-15 và loại máy bay này đã bắt đầu bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.
Trung Quốc được cho là đã sản xuất 12 máy bay thử nghiệm J-15 và loại máy bay này đã bắt đầu bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Việc nghiên cứu chế tạo chiếc máy bay nguyên mẫu J-15 đầu tiên đã mất thời gian 2 năm, và nó được cho bay thử lần đầu tiên vào 2 năm trước.

Nga cảm thấy rất không hài lòng về vấn đề này, chuyên gia hàng không Nga công khai chê bai máy bay chiến đấu J-15, bày tỏ hoài nghi về khả năng Trung Quốc sao chép được bộ phận quan trọng của máy bay chiến đấu Su-33.

Bài báo cho rằng, thực tế như thế nào vẫn còn phải chờ quan sát, nhưng khả năng tác chiến của máy bay chiến đấu J-15 của Trung Quốc ít nhất sẽ không thể bằng máy bay chiến đấu Su-33 của Nga.

Nga đã từ bỏ máy bay chiến đấu Su-33, chuyển sang sử dụng máy bay chiến đấu có giá rẻ hơn là MiG-29K, loại máy bay chiến đấu hải quân cũng đang được Ấn Độ sử dụng.

Máy bay chiến đấu J-15 được cho là đã bay thử trên tàu sân bay Liêu Ninh của Hải quân Trung Quốc
Máy bay chiến đấu J-15 được cho là đã bay thử trên tàu sân bay Liêu Ninh của Hải quân Trung Quốc
Máy bay chiến đấu hải quân Su-33 của Nga
Máy bay chiến đấu hải quân Su-33 của Nga
Máy bay chiến đấu MiG-29KUB trang bị cho tàu sân bay, do Nga chế tạo
Máy bay chiến đấu MiG-29KUB trang bị cho tàu sân bay, do Nga chế tạo
Máy bay huấn luyện chiến đấu MiG-29KUB của Hải quân Ấn Độ.
Máy bay huấn luyện chiến đấu MiG-29KUB của Hải quân Ấn Độ.
Việt Dũng