Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong phiên họp với các Ngoại trưởng ASEAN tại New York. |
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm thứ Sáu 27/9 đã kêu gọi Trung Quốc và các nước láng giềng Đông Nam Á của mình giải quyết tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông một cách nhanh nhất có thể.
"Khu vực của các bạn là nơi có các cảng nhộn nhịp nhất trên thế giới và các tuyến hàng hải quan trọng nhất. Vì vậy sự ổn định nơi bạn sinh sống ảnh hưởng sâu sắc đến sự thịnh vượng chung mà chúng ta đang sống", John Kerry nói trong cuộc họp với các Ngoại trưởng ASEAN tại New York. "Đó là một trong những lý do tại sao Mỹ cam kết đảm bảo an ninh hàng hải, tự do hàng hải trên các vùng biển và giải quyết tranh chấp lãnh thổ với việc đạt được một bộ quy tắc ứng xử." "Điều này sẽ đòi hỏi pháp luật quốc tế phải được tôn trọng và thương mại hợp pháp không bị cản trở trên Biển Đông", Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh. Ông kêu gọi các thành viên ASEAN nỗ lực nhiều hơn nữa để nhanh chóng đạt được bộ Quy tắc về ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC) có tính ràng buộc để tranh chấp có thể giải quyết mà không bị ép buộc, không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực. Trước đó trong tháng 9 Bắc Kinh đã cảnh báo Mỹ "không nhúng tay" vào Biển Đông. Mỹ khẳng định không đứng về bên nào trong các bên tranh chấp, nhưng đặc biệt quan tâm thúc đẩy tiến trình đàm phán, ký kết COC để đảm bảo an ninh hàng hải trên Biển Đông.
"Khu vực của các bạn là nơi có các cảng nhộn nhịp nhất trên thế giới và các tuyến hàng hải quan trọng nhất. Vì vậy sự ổn định nơi bạn sinh sống ảnh hưởng sâu sắc đến sự thịnh vượng chung mà chúng ta đang sống", John Kerry nói trong cuộc họp với các Ngoại trưởng ASEAN tại New York. "Đó là một trong những lý do tại sao Mỹ cam kết đảm bảo an ninh hàng hải, tự do hàng hải trên các vùng biển và giải quyết tranh chấp lãnh thổ với việc đạt được một bộ quy tắc ứng xử." "Điều này sẽ đòi hỏi pháp luật quốc tế phải được tôn trọng và thương mại hợp pháp không bị cản trở trên Biển Đông", Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh. Ông kêu gọi các thành viên ASEAN nỗ lực nhiều hơn nữa để nhanh chóng đạt được bộ Quy tắc về ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC) có tính ràng buộc để tranh chấp có thể giải quyết mà không bị ép buộc, không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực. Trước đó trong tháng 9 Bắc Kinh đã cảnh báo Mỹ "không nhúng tay" vào Biển Đông. Mỹ khẳng định không đứng về bên nào trong các bên tranh chấp, nhưng đặc biệt quan tâm thúc đẩy tiến trình đàm phán, ký kết COC để đảm bảo an ninh hàng hải trên Biển Đông.
- Hoàn Cầu cố ý "gài" người phát ngôn BQP Trung Quốc về cảng Cam Ranh?
- Hoàn Cầu: Nhật Bản mở hội nghị 13 nước ven biển kiềm chế Trung Quốc
- Đại tá Trung Quốc: Bắn hạ toàn bộ máy bay Nhật nếu dám nổ súng vào UAV
- ASEAN tôn trọng nhưng không có nghĩa là cúi đầu trước Trung Quốc
- Phe Assad muốn liên kết với người Kurd, phiến quân Syria đánh phủ đầu
- Mã Anh Cửu ra đường, 200 dân Đài Loan ném giày phản đối
- Tàu hải quân Trung Quốc đến Campuchia, cơ động ven chuỗi ngọc trai
- Obama phản bác nhận xét của Putin tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
- Trung Quốc phát hiện rắn hai đầu, không đuôi
- Sam Rainsy kêu gọi 1 ngày tổng đình công trên toàn Campuchia
Hồng Thủy