Kazakhstan và Belarus sẽ sở hữu S-400 không sớm hơn năm 2015

31/01/2012 12:51
Theo Báo Quân Đội Nhân Dân
Nga sẽ chuyển giao tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf đầu tiên cho Kazakhstan và Belarus không sớm hơn năm 2015.
S-400 Triumf
S-400 Triumf

Theo hãng tin Itar-Tass, Nga sẽ chuyển giao tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf đầu tiên cho Kazakhstan và Belarus không sớm hơn năm 2015.

Việc chuyển giao tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại bậc nhất của Nga nói trên cho hai quốc gia đồng minh chỉ được thực hiện khi Tổ hợp Almaz-Antey bắt đầu sản xuất hàng loạt các đơn vị S-400 và S-500 cho quân đội Nga.

Trong chương trình mua sắm vũ khí quốc gia giai đoạn 2011-2020, quân đội Nga dự kiến sẽ mua khoảng 28 tổ hợp S-400 để tái trang bị cho 2 sư đoàn tên lửa phòng không.

Trong khi đó, tới năm 2013, mẫu thử đầu tiên của thế hệ tên lửa phòng không mới S-500 sẽ được ra mắt và việc tiếp nhận chúng dự tính sẽ diễn ra vào năm 2015 với khoảng 10 tổ hợp trong đơn hàng đầu tiên.

Tháng 10-2010, Belarus đã ngỏ ý muốn được sở hữu tổ hợp tên lửa phòng không S-400.

Mới đây, Tư lệnh không quân Nga Alexander Zelin tuyên bố, đơn hàng bán S-400 cho Belarus chỉ được thực hiện khi đơn hàng cho quân đội Nga được thực hiện xong.

Ngoài Belarus, Kazakhstan cũng có ý muốn mua tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại này từ Nga để nâng cấp hệ thống phòng không nội địa.

Nếu được chuyển giao, giá thành của S-400 cung cấp cho Kazakhstan và Belarus sẽ rất “hữu nghị” do cả hai nước đều là thành viên của Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể.

Ngoài ra, Kazakhstan và Belarus cũng tham gia hệ thống phòng không hợp nhất của các quốc gia SNG thành lập năm 1995 với xương sống là tổ hợp tên lửa phòng không S-400.

Theo Báo Quân Đội Nhân Dân