Kênh đối thoại không chính thức Mỹ - Triều vẫn để ngỏ

03/04/2012 14:08
Ngọc Huyền (Theo Yonhap)
(GDVN) - "Kênh New York" vẫn luôn luôn để ngỏ cho sự liên lạc không chính thức giữa hai quốc gia Mỹ - Triều Tiên.
Triều Tiên và Mỹ đang duy trì một kênh thông tin đối thoại không chính thức giữa hai bên, mặc dù đã có không cuộc đàm phán cấp Chính phủ nào giữa hai quốc gia kể từ khi kế hoạch phóng tên lửa của Bình Nhưỡng được công bố, một nguồn  tin ngoại giao cho biết.


Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một nguồn tin giấu tên khi cho hay, "có thể nói "kênh New York" vẫn luôn luôn để ngỏ" cho sự liên lạc không chính thức giữa hai quốc gia.
Cụ thể, "kênh New York" đề cập đến các cuộc điện đàm giữa Han Song-ryol – Phó Đại sứ CHDCND Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc và ông Clifford Hart – đặc phái viên Mỹ về vấn đề đàm phán sáu bên.

Mỹ đã hợp tác với các đồng minh khác trong khu vực trong một nỗ lực ngăn cản Bình Nhưỡng thực hiện kế hoạch phóng tên lửa tầm xa vào tháng này.

Tuy nhiên, Triều Tiên hiện chưa đưa ra một dấu hiệu biến chuyển nào.
Tham gia vào cuộc họp tại Berlin, nhà ngoại giao hàng đầu Triều Tiên, Ri Gun, đã không bộc lộ bất kỳ ý định hủy bỏ kế hoạch phóng tên lửa.
Vị Tổng Giám đốc Phòng Đối ngoại Bắc Mỹ, thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên này đã dẫn đầu một phái đoàn đến tham gia diễn đàn do Viện Aspen ở Washington tổ chức cuối tuần qua.

Phía Mỹ do Thomas R. Pickering , cựu thư ký nhà nước về các vấn đề chính trị làm đại diện.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Victoria Nuland tại một cuộc họp báo đã khẳng định: "Đây không phải cuộc họp cấp chính phủ. Có thể có một số cuộc gặp gỡ giữa Triều Tiên và Mỹ, nhưng không phải cuộc tiếp xúc cấp chính phủ".
Ngọc Huyền (Theo Yonhap)