Không lực Thái Lan, Mỹ, Singapore tập trận chung

20/03/2012 14:11
Theo Vietnamplus
Đài TNHK đưa tin, không lực Thái Lan, Mỹ và Singapore đang thử nghiệm tình trạng sẵn sàng và khả năng hợp tác hành động ...
Đài TNHK đưa tin, không lực Thái Lan, Mỹ và Singapore đang thử nghiệm tình trạng sẵn sàng và khả năng hợp tác hành động trong một cuộc diễn tập quân sự quy mô diễn ra tại Căn cứ Không quân Korat Hoàng gia Thái Lan.
Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận "Hổ mang Vàng" tại căn cứ Hải quân ở Sattahip ngày 10/2/2012. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận "Hổ mang Vàng" tại căn cứ Hải quân ở Sattahip ngày 10/2/2012. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người chỉ huy cuộc tập trận, Đại tá Marc Caudill thuộc quân đội Mỹ giải thích rằng trong cuộc tập trận kéo dài hai tuần tên là "Cope Tiger 12" này,  một lực lượng hỗn hợp gồm hơn 1,600 quân nhân và nhân viên dân sự sẽ học cách đáp ứng trước một loạt cuộc khủng hoảng,  từ khủng hoảng có tính cách nhân đạo, thiên tai cho tới các mối đe dọa an ninh có thể xảy ra trong khu vực. Ngoài các phi vụ trong cuộc diễn tập, các phi công đến từ 3 quốc gia còn đến thăm các trường học gần đó để củng cố quan hệ với các cộng đồng người Thái địa phương. Họ tham gia các hoạt động thể thao, tổ chức các cuộc thảo luận bằng tiếng Anh và các hoạt động trao đổi văn hóa với các trường trung học địa phương.
Cuộc diễn tập hàng năm này sẽ kết thúc vào ngày 23/3.
Trước đó, ngày 7/2, cuộc tập trận đa phương thường niên mang tên "Hổ mang vàng" do Thái Lan và Mỹ đồng chủ trì đã bắt đầu diễn ra tại căn cứ Không quân Thái Lan ở Nakhon Patchasima, Đông Bắc nước này.
Trong cuộc tập trận năm nay, ngoài lực lượng vũ trang Thái Lan và Mỹ, còn có các binh sỹ của Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Indonesia và Malaysia tham gia.

Ít nhất 10 quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc, cũng cử các quan sát viên tới cuộc tập trận này.
Theo Vietnamplus