Không quân Mỹ thử bom hàng không mới trên máy bay B-1 Lancer

20/05/2012 19:52
Theo QĐND
Không quân Mỹ vừa ném thử lần đầu tiên dòng bom dẫn đường bằng laser GBU-54/B LJDAM (Laser Joint Direct Attack Munition) từ máy bay ném bom siêu thanh B-1 Lancer.
Không quân Mỹ vừa ném thử lần đầu tiên dòng bom dẫn đường bằng laser GBU-54/B LJDAM (Laser Joint Direct Attack Munition) từ máy bay ném bom siêu thanh B-1 Lancer. Theo tạp chí quân sự Janes, các vụ ném thử diễn ra tại bãi thử ở bang Iowa từ ngày 14 tới 16-5 đã được ghi nhận là thành công.
B-1B Lancer.
B-1B Lancer.
Tham gia vào vụ thử bom hàng không mới này là một số máy bay ném bom thuộc không đoàn số 37 và 34 đóng tại căn cứ không quân Ellsworth, bang South Dakota. Tổng cộng đã có 6 quả bom GBU-54/B được thả theo khuôn khổ chương trình Combat Hammer WSEP (Weapon System Evaluation Program). Trong chương trình Combat Hammer, các chuyên viên không quân Mỹ đã thử một vài phương án tấn công với giả lập là tín hiệu dẫn đường vệ tinh GPS bị gây nhiễu hay đột ngột thay đổi tốc độ mục tiêu. Được thiết kế trên cơ sở bom lượn GBU-38 JDAM, GBU-54 / B được thiết kế dẫn đường bằng tia laser tương tự như dòng bom hàng không Mk 82 JDAM 500 đang được không quân Mỹ sử dụng. GBU-54 / B có thể tiêu diệt cả mục tiêu tĩnh lẫn mục tiêu động. >> Xem oanh tạc cơ B-1B Lancers phô diễn trên Vịnh Mexico
Theo QĐND