Không quân Nga sẽ nhận 180 máy bay quân sự mới trong năm 2012

14/08/2012 11:03
Theo QĐND
Trả lời phỏng vấn kênh truyền thanh Ekho Moscow, Tư lệnh không quân Nga Trung tướng Viktor Bondarev cho biết, trong năm 2012, lực lượng này sẽ được tiếp nhận khoảng 180 máy bay, trực thăng quân sự mới.
Trả lời phỏng vấn kênh truyền thanh Ekho Moscow, Tư lệnh không quân Nga Trung tướng Viktor Bondarev cho biết, trong năm 2012, lực lượng này sẽ được tiếp nhận khoảng 180 máy bay, trực thăng quân sự mới.

Theo lời ông V. Bondarev, không quân Nga sẽ tiếp nhận nhiều loại máy bay quân sự mới, trong đó có 15 máy bay tiêm kích bom Su-34 và nhiều máy bay trực thăng tấn công Mi-28 và Ka-52 mới.

Ảnh minh họa/ Internet
Ảnh minh họa/ Internet

Ngoài ra, trong năm 2012, không quân Nga cũng tiếp nhận lô máy bay huấn luyện Yak-130 thứ 2. "Chúng tôi hiện có 10 máy bay Yak-130 và sẽ nhận thêm 15 máy bay cùng loại trong năm 2012", ông V. Bondarev cho biết.

Vị lãnh đạo không quân Nga cũng bật mí, năm 2011, lực lượng này được chuyển giao 120 máy bay quân sự mới.

Phát biểu trong lễ kỷ niệm 100 năm thành lập không quân Nga ngày 12-7, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, không quân sẽ là lực lượng ưu tiên phát triển của quân đội Nga tới năm 2020.

Theo đó, lực lượng này sẽ được chi 720 tỉ USD để mua sắm trang thiết bị, vũ khí mới, gồm 600 máy bay chiến đấu và khoảng 1.000 máy báy trực thăng quân sự mới.

Mũi nhọn phát triển của không quân Nga sẽ là các tổ hợp công nghệ hàng không tiên tiến, vũ khí chính xác, thiết bị bay không người lái và trinh sát điện tử.
Theo QĐND