Khủng hoảng Syria: Mỹ thừa nhận đã điều lực lượng tới Jordan

11/10/2012 11:39
Đông Bình (nguồn Tân Hoa xã)
(GDVN) - Tại Brussels, Bỉ, Bộ trưởng QP Mỹ chứng thực, Mỹ đã điều một nhóm hành động tới Jordan để hỗ trợ nước này ứng phó với tình hình Syria.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tại Brussels, Bỉ
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tại Brussels, Bỉ

Theo Tân Hoa xã, tại Brussels ngày 10/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta thừa nhận, quân Mỹ đã điều nhóm hành động nhỏ tới Jordan, hỗ trợ cho phía Jordan ứng phó với tình hình có thể xảy ra đối với nước láng giềng Syria.

Tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Panetta – người đang tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO cho biết, Mỹ và Jordan đã triển khai hợp tác ứng phó với cuộc khủng hoảng Syria, gồm có cung cấp viện trợ nhân đạo cho người tị nạn Syria đến Jordan, giám sát vũ khí sinh hóa của Syria, nâng cao khả năng tác chiến ứng phó khẩn cấp cho Quân đội Jordan.

Panetta nói, phía Mỹ hy vọng xây dựng quan hệ mạnh mẽ với Jordan để ứng phó với bất cứ tình hình nào có thể xảy ra của cuộc khủng hoảng Syria.

Theo tờ “Thời báo New York” ngày 9/10, quân Mỹ đã điều nhóm hành động 150 người tới Jordan, hỗ trợ Jordan ứng phó với những rủi ro của cuộc xung đột tại Syria như người tị nạn Syria tràn sang, vũ khí sinh hóa mất kiểm soát.

Theo tờ báo này, nhóm hành động trên là sự “hiện diện quân sự” của Mỹ có khoảng cách rất gần với biên giới Syria.
Đông Bình (nguồn Tân Hoa xã)