"Kiện Trung Quốc là canh bạc táo bạo và nước cờ quyết định"

30/12/2013 07:00
Hồng Thủy
(GDVN) - "Khi Philippines không mạnh về kinh tế và quân sự như các nước khác thì các quy định của luật pháp quốc tế sẽ giữ vai trò đối trọng cân bằng tuyệt vời"
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario.
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario.

Đài GMA Philippines ngày 29/12 tổng kết một năm những vấn đề Bộ Ngoại giao nước này phải đối mặt, trong đó Biển Đông trở thành mối quan tâm hàng đầu của Manila trong nhiều cuộc khủng hoảng về đối ngoại thử thách tài cầm lái của Ngoại trưởng Albert del Rosario.

GMA nhận định, Philippines đã quyết định chơi một canh bạc táo bạo đầu năm nay khi khởi kiện Trung Quốc (áp dụng và giải thích sai UNCLOS ở Biển Đông, xâm phạm quyền lợi hợp pháp của các quốc gia ven Biển Đông) ra Tòa án Quốc tế về Luật Biển.

Theo nhận định này, trong bối cảnh "nhiều nước trong khu vực co rúm người lại trước khả năng phải đứng lên chống lại sự lấn lướt của một siêu cường lớn nhất châu Á (Trung Quốc)", việc Philippines khởi kiện Trung Quốc là một nước cờ quyết định trong chính sách đối ngoại của Manila khiến Bắc Kinh vô cùng giận giữ, nhưng đồng thời lại nhận được sự tôn trọng từ nhiều quốc gia khác.

"Chính sách đối ngoại nên tiếp tục ủng hộ và dựa trên các quy định của pháp luật", Ngoại trưởng Albert del Rosario cho biết trong một bài phát biểu đầu tháng này, nhấn mạnh cách tiếp cận vấn đề Biển Đông bằng pháp lý của PHilippines đã trở nên phổ biến trong các cuộc thảo luận về xung đột lãnh thổ.

"Khi Philippines không mạnh về kinh tế và quân sự như các nước khác thì các quy định của luật pháp quốc tế sẽ giữ vai trò đối trọng cân bằng tuyệt vời", ông Rosario nhận xét, trong khi các hoạt động xâm nhập (bất hợp pháp) của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ vẫn còn tiếp tục.

Hồng Thủy