Kim Jong-un bất ngờ thị sát tiền đồn biên giới chỉ cách Hàn Quốc 350 m

03/06/2013 19:00
Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu)
(GDVN) - KCNA ngày 3/6 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngày hôm qua 2/6 đã bất ngờ đi thị sát đơn vị quân đội phiên hiệu 507 đang chốt giữ các đồn bốt tiền tiêu biên giới với Hàn Quốc.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un dùng ống nhòm quan sát thực địa tiền đồn biên giới giáp Hàn Quốc
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un dùng ống nhòm quan sát thực địa tiền đồn biên giới giáp Hàn Quốc
Thông tấn xã Triều Tiên KCNA ngày 3/6 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngày hôm qua 2/6 đã bất ngờ đi thị sát đơn vị quân đội phiên hiệu 507 đang chốt giữ các đồn bốt tiền tiêu biên giới với Hàn Quốc.
Kim Jong-un chụp ảnh lưu niệm cùng đơn vị chốt giữ một bốt tiền đồn biên giới với Hàn Quốc
Kim Jong-un chụp ảnh lưu niệm cùng đơn vị chốt giữ một bốt tiền đồn biên giới với Hàn Quốc
Tại đây, ông Kim Jong-un đã nghe chỉ huy đơn vị báo cáo tình hình và tìm hiểu cặn kẽ địa hình địa vật khu vực biên giới giữa 2 miền Triều Tiên thuộc tỉnh Gangwon.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên hỏi chỉ huy đơn vị về công tác phòng thủ tại thực địa
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên hỏi chỉ huy đơn vị về công tác phòng thủ tại thực địa
Đây là lần đầu tiên Kim Jong-un quay trở lại biên giới kể từ cuối tháng 4 khi cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn kết thúc khiến Seoul và Washington đặc biệt quan tâm. Kim Jong-un chỉ thị cho đơn vị 507 phải đảm bảo chấp hành tuyệt đối mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu từ Bộ Tư lệnh tối cao, sẵn sàng đập tan mọi cuộc tấn công tập kích của đối phương.Tại một bốt gác chỉ cách Hàn Quốc 350 mét, Kim Jong-un quan sát toàn cảnh khu vực phòng thủ và căn dặn binh lính trực bốt, phía sau họ luôn có quê hương và Bộ Tư lệnh tối cao. Đài truyền hình trung ương Triều Tiên công bố video nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát biên giới lần trước, khi bán đảo Triều Tiên còn đang căng thẳng với những lời lẽ công kích nhau gay gắt từ hai phía.
Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu)