Kim Jong-un họp khẩn Quân ủy trung ương

21/08/2015 12:23
Hồng Thủy
(GDVN) - Trong cuộc họp khẩn, Kim Jong-un ra lệnh cho chỉ huy các đơn vị chủ lực triển khai sẵn sàng chiến đấu bắt đầu từ 5h chiều hôm nay.
Ông Kim Jong-un chủ trì họp Quân ủy trung ương. Ảnh Yonhap/SCMP.
Ông Kim Jong-un chủ trì họp Quân ủy trung ương. Ảnh Yonhap/SCMP.

South China Morning Post ngày 21/8 đưa tin, Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh sẵn sàng chiến đấu toàn quân sau khi căng thẳng quân sự với Hàn Quốc tăng vọt vì vụ đọ pháo qua biên giới. Thông tấn xã trung ương Triều Tiên KCNA nói rằng, ông Kim Jong-un đã triệu tập khẩn cấp cuộc họp Quân ủy trung ương mà ông là Chủ tịch cuối ngày hôm qua 20/8.

Trong cuộc họp khẩn, Kim Jong-un ra lệnh cho chỉ huy các đơn vị chủ lực triển khai sẵn sàng chiến đấu bắt đầu từ 5h chiều hôm nay. KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un nói: Các binh sĩ phải sẵn sàng chiến đấu tuyệt đối để có thể khởi động các hoạt động quân sự bất ngờ. Toàn bộ tiền tuyến được đặt trong tình trạng báo động chiến tranh.

Cuộc họp khẩn Quân ủy trung ương Bắc Triều Tiên diễn ra chỉ vài giờ sau một vụ đọ pháo qua biên giới 2 miền bán đảo, đến nay vẫn không rõ có thương vong hay không, nhưng đẩy căng thẳng hai miền lên mức nguy hiểm.

Quân ủy trung ương Bắc Triều Tiên sau phiên họp đã ra tối hậu thư gửi cho Seoul, yêu cầu trong vòng 48 giờ phải tháo dỡ hệ thống loa tuyên truyền sát biên giới, hoặc phải đối mặt với những hành động quân sự mạnh mẽ. Tối hậu thư sẽ hết hạn lúc 5 giờ chiều mai 22/8.

Ngoài việc gửi tối hậu thư, KCNA cho biết Quân ủy trung ương Triều Tiên cũng đã phê chuẩn kế hoạch tác chiến của cuộc tấn công trả đũa, phản công trên toàn mặt trận. Phản ứng trước động thái này, quân đội Hàn Quốc đã báo động sẵn sàng chiến đấu mức cao nhất. 

Tổng thống Park Geun-hye đã triệu tập khẩn cấp cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia và ra lệnh đáp trả mạnh mẽ bất kỳ hành động khiêu khích nào. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby ngày 20/8 cho biết, Mỹ đặc biệt quan tâm theo dõi diễn biến trên bán đảo Triều Tiên.

Đa Chiều ngày 20/8 cho biết, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đều nhắc lại, Washington vẫn kiên định nỗ lực duy trì cam kết đảm bảo an ninh và phòng thủ cho đồng minh Hàn Quốc. Tập trận chung Mỹ - Hàn vẫn được tiếp tục và sẽ kết thúc vào ngày 28/8 theo kế hoạch.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Igor Morgulov ngày 20/8 cũng trao đổi với đại diện Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng cũng như Seoul cùng kiềm chế. Về phản ứng của Bắc Kinh, Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Khâu Quốc Hồng hôm nay kêu gọi hai miền nên đối thoại giải quyết vấn đề.

Hồng Thủy