Làm nhà, đào được khánh đá cổ

04/04/2012 06:28
Phạm Hải - Lưu Thủy
(GDVN) - Trong quá trình đào đất làm móng nhà, một người dân đã đào được một bộ khánh đá cổ...
Anh Hoàng Đình Toán ở thôn Thọ Vực, xã Vĩnh Ninh (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) cho biết trong lúc anh cùng người thân đào đất để làm móng xây nhà thờ họ thì vô tình phát hiện một phiến đá khá lớn. Sau khi đào lên thì mới biết đó là một chiếc khánh được làm bằng đá cổ có chiều dài khoảng 1, 3 mét, rộng 0, 4 mét, trên mặt có vẽ hình hoa văn khá tinh xảo và ở giữa có lỗ.

Chiếc khánh đá cổ vừa đào được có hoa văn khá tinh xảo
Chiếc khánh đá cổ vừa đào được có hoa văn khá tinh xảo

Chiếc khánh đá anh Toán cùng mọi người đào được nằm ở độ sâu khoảng 1 mét dưới mặt đất, sau khi đào sâu và rộng ra thì còn phát hiện thêm một quần thể cổ vật bằng đá chôn dưới đất bao gồm một chiếc kệ đá cùng 4 chiếc cột đá có chiều dài từ 1, 6 đến 2, 2 mét và nhiều tấm văn bia khác có khắc chữ và hoa văn trên bề mặt.

Những đồ đá được tìm thấy xung quanh khu vực tìm được khánh đá cổ
Những đồ đá được tìm thấy xung quanh khu vực tìm được khánh đá cổ
Sau khi biết tin gia đình anh Toán đào được khánh đá cổ, đã có khá đông người tìm đến xem và hỏi mua lại bộ khánh đá này nhưng anh Toán quyết định không bán.
Phạm Hải - Lưu Thủy