Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Làm rõ nguyên nhân "heo cắn đuôi nhau"

22/12/2012 07:21
Ngày 21-12, ông Lê Văn Hưởng - phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang - cho biết đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và công an tiến hành xác minh làm rõ khiếu nại của người dân về hiện tượng heo ở xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo có những dấu hiệu không bình thường.

Hiện Công an Tiền Giang đã vào cuộc điều tra.

Một con heo của ông Nguyễn Minh Quang ở xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) bị heo khác cắn cụt đuôi Ảnh: S.L.
Một con heo của ông Nguyễn Minh Quang ở xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) bị heo khác cắn cụt đuôi Ảnh: S.L.

Liên tục nhiều ngày qua, đàn heo của nhiều hộ chăn nuôi heo ở Tiền Giang tiếp tục có biểu hiện lạ. Heo con từ bỏ bú đến khoảng ba tháng tuổi cứ lao vào cắn đuôi của nhau. Heo nái thì bị sẩy thai, liệt chân và chết.

Những người nuôi heo lâu năm đều cho biết đây là lần đầu họ thấy chuyện heo cắn nhau như vậy.

Ông Lê Minh Khánh - phó giám đốc Sở NN&PTNT kiêm chi cục trưởng Chi cục Thú y Tiền Giang - cho biết ngành thú y đã khám và xác định các đàn heo ở xã Lương Hòa Lạc không mắc các bệnh truyền nhiễm.

Còn tình trạng heo, gà chết hàng loạt và heo cắn đuôi nhau vì nghi ăn cùng loại thức ăn vẫn chưa có kết quả xét nghiệm. 

S.LÂM/Tuổi trẻ