Lãnh đạo 2 viện Quốc hội Mỹ ủng hộ Obama tấn công Syria

04/09/2013 06:00
Hồng Thủy
(GDVN) - "Việc sử dụng những vũ khí này (tấn công hóa học hôm 21/8) phải bị trả giá, và chỉ có Mỹ mới đủ khả năng và năng lực để ngăn chặn Bashar al-Assad", Boehner nói.
Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Tờ The Guardian ngày 3/9 đưa tin, lãnh đạo cả hai viện Quốc hội Mỹ đã công khai bày tỏ lập trường ủng hộ Tổng thống Obama tiến hành một cuộc tấn công quân sự "trừng phạt" chính phủ Syria.
Nhà lãnh đạo phe thiểu số Nancy Pelosi của đảng Dân chủ và Ioa John Boehner của đảng Cộng hòa đã nói với báo chí rằng họ ủng hộ kêu gọi của Nhà Trắng tấn công Syria. Eric Cantor, một lãnh đạo phe đa số sau đó cũng ra thông báo hỗ trợ ông Obama. Phát biểu trong lần xuất hiện riêng biệt sau một cuộc họp với Tổng thống Obama, Pelosi và Boehner nói rằng họ sẽ kêu gọi cuộc họp kín để ủng hộ quyết định của Tổng thống. "Việc sử dụng những vũ khí này (tấn công hóa học hôm 21/8) phải bị trả giá, và chỉ có Mỹ mới đủ khả năng và năng lực để ngăn chặn Bashar al-Assad", Boehner nói. "Tôi cảm thấy khá tự tin rằng chúng ta có một cuộc trao đổi tốt với các thành viên của chúng tôi", Pelosi cho biết. Nghị sĩ Pelosi không nghĩ rằng sự ủy quyền của Quốc hội Mỹ là "cần thiết" đối với quyết định của Obama sử dụng vũ lực tấn công Syria.

Hồng Thủy