Lật thuyền trên sông Mã, 2 anh em họ mất tích

15/09/2013 18:13
Cát Dự
(GDVN) - Khi chèo thuyền qua Sông Mã, chiếc thuyền bất ngờ bị lật, 2 trong số 3 người ngồi trên thuyền đã bị dòng nước cuốn trôi.
Thông tin từ UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, vào trưa ngày 14.9 trên địa bàn xã Tén Tằn xảy ra một vụ lật thuyền xảy ra trên sông Mã, thuộc khu vực đội 3 xã Tén Tằn (Mường Lát) khiến 2 người mất tích.
Thông tin ban đầu cho hay, trước thời điểm xảy ra sự việc anh Vi Văn Dũng và vợ là chị Vi Thị Liềng  cùng em họ Vi thị Nhân (trú tại xã Tén Tằn, huyện Mường Lát) đang thu hoạch ngô trên nương.

Vẫn chưa tìm thấy hai người mất tích trên sông Mã (ảnh chỉ mang tính minh họa)
Vẫn chưa tìm thấy hai người mất tích trên sông Mã (ảnh chỉ mang tính minh họa)

Khi quay về bằng thuyền qua sông Mã, do chở quá tải, nước chảy xiết, bất ngờ chiếc thuyền bị lật khiến 3 người ngồi trên thuyền đều bị rơi xuống nước.
Tại thời điểm trên, chị Vi Thị Liềng (vợ anh Dũng) đã may mắn thoát chết do tự bơi được vào bờ. Phát hiện em họ là Vi Thị Nhân đang bị đuối nước giữa dòng,  anh Vi Văn Dũng, bơi lại cứu em. Tuy nhiên do dòng chảy xiết khiến cả 2 đều bị nhấn chìm dưới sông.
Ngay khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Tén Tằn đã khẩn trương cử người tìm kiếm dọc khu vực 2 bờ sông Mã. 
Cho đến thời điểm hiện tại, 2 nạn nhân trong vụ lật thuyền vẫn chưa được tìm thấy.
Cát Dự