Lầu Năm Góc cáo buộc Su-27 Nga áp sát RC-135U Mỹ ở khoảng cách 6 mét

11/04/2015 09:15
Nguyễn Hường
(GDVN) - Một chiếc Su-27 của Nga đã tiếp cận một chiếc máy bay do thám RC-135U của Mỹ ở khoảng cách nguy hiểm.

Trang Washington Free Beacon ngày 11/4 dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc Eileen Leynes cho biết, một chiếc Su-27 của Nga đã tiếp cận một chiếc máy bay do thám RC-135U của Mỹ ở khoảng cách nguy hiểm.

Su-27. Ảnh Rian.
Su-27. Ảnh Rian. 

"Vào sáng ngày 7/4, một chiếc máy bay RC-135U của Mỹ đang thực hiện chuyến bay thông thường trong không phận quốc tế đã bị một chiếc Su-27 áp sát một cách nguy hiểm và không chuyên nghiệp", ông Leynes nói.

Mỹ đang chuẩn bị gửi kháng nghị về vụ việc tới Moscow thông qua các kênh ngoại giao và kênh liên lạc chính thức khác. Tờ Washington Free Beacon dẫn nguồn tin trong quân đội Mỹ cho biết, chiếc Su-27 của Nga đã bay sát chiếc máy bay của Mỹ ở khoảng cách 20 feet (khoảng 6 mét).

Truyền thông và quân đội Mỹ không tiết lộ nhiệm vụ của RC-135U vào thời điểm diễn ra sự cố cũng như vị trí hoạt động vào thời điểm đó. Nhưng theo RIA Novosti, máy bay Mỹ khi đó đang hoạt động trong thu thập tin tình báo về các hoạt động của quân đội Nga ở phía tây đất nước và khu vực Kaliningrad.

RC-135U là phiên bản cải tiến của Boeing 707, nó có thể thu thập một số loại tin tình báo gồm hình ảnh, giám sát hạt nhân, hoạt động gián điệp điện tử, tờ Washington Free Beacon cho biết./.

Nguyễn Hường